Ông Trump nói gì trong thông điệp tạm biệt, kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ

Thứ tư, 20/01/2021, 09:52 AM

Ông Trump kêu gọi người Mỹ "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông.

Ra thông điệp tạm biệt, ông Trump chúc chính quyền mới may mắn

Ra thông điệp tạm biệt, ông Trump chúc chính quyền mới may mắn

"Được phụng sự với tư cách tổng thống của mọi người là một vinh dự không thể diễn tả. Cảm ơn các bạn vì đặc ân to lớn này", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong video dài gần 20 phút được Nhà Trắng chia sẻ hôm 19/1.

Tổng thống Trump đã ca ngợi nỗ lực cắt giảm thuế, những thỏa thuận thương mại và chính sách đối ngoại kinh tế của chính quyền ông, đồng thời đề cao kinh tế trong nước, tình hình thị trường chứng khoán và việc vaccine Covid-19 được phát triển thần tốc.

"Họ gọi đó là một phép màu y học. Một chính quyền khác sẽ mất 3, 4, 5, thậm chí có thể lên đến 10 năm để phát triển một loại vaccine, nhưng chúng tôi đã làm điều đó chỉ trong 9 tháng", ông chủ Nhà Trắng cho biết, đồng thời đề cao những nỗ lực của chính quyền trong việc khôi phục nền kinh tế giữa đại dịch và đảm bảo an ninh biên giới phía nam.

"Chúng tôi tự hào để lại cho chính quyền tiếp theo những biện pháp an ninh biên giới cứng rắn và mạnh mẽ nhất từng được áp dụng. Khi tôi chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho một chính quyền mới vào trưa 20/1, tôi muốn các bạn biết rằng phong trào chúng tôi đã khởi động chỉ mới bắt đầu", Trump nói.

"Tôi đặc biệt tự hào vì là tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ không khơi mào cuộc chiến mới nào. Trên tất cả, chúng tôi đã tái khẳng định rằng ở nước Mỹ, chính phủ đáp lại nguyện vọng của người dân. Tôi không tìm kiếm con đường dễ dàng nhất, và cho đến nay nó thực sự là hành trình khó khăn nhất. Tôi đã tiến hành những cuộc đấu tranh cam go, những trận chiến khó nhằn nhất, những lựa chọn khó khăn nhất, bởi mọi người đã bầu tôi để làm những điều đó", Tổng thống Mỹ cho hay.

"Tuần này, một chính quyền mới sẽ tuyên thệ và chúng tôi cầu nguyện họ sẽ thành công trong việc gìn giữ nước Mỹ an toàn và thịnh vượng. Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời mong muốn họ gặp may mắn, một điều vô cùng quan trọng", Trump cho biết, nhưng không đề cập đến tên Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trước đó, đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã có bài phát biểu qua video để chia tay người dân.

“Được trở thành đệ nhất phu nhân của các bạn là vinh dự lớn nhất đời tôi”, bà Trump phát biểu trong video đăng tải ngày 18/1.

Bà Trump cũng cảm ơn quân đội Mỹ và lực lượng hành pháp. Tuy nhiên, bà không trực tiếp nhắc đến vụ bạo loạn ngày 6/1 ở Điện Capitol do người ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây ra.

Trong đoạn video, bà Trump kêu gọi người dân Mỹ “hãy nhiệt huyết khi làm mọi việc, và luôn nhớ rằng bạo lực không phải là câu trả lời. Không thể biện minh cho bạo lực”.

Đệ nhất phu nhân cũng nhắc đến đại dịch Covid-19, dù chồng bà bị chỉ trích vì xem nhẹ sự nguy hiểm của virus corona khi dịch mới bùng phát.

“Tôi cảm ơn tất cả y tá, bác sĩ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, công nhân sản xuất, tài xế xe tải và rất nhiều người khác đang nỗ lực cứu người”, bà phát biểu.

Bà Trump cũng thể hiện sự cảm thông với gia đình có người thân qua đời vì Covid-19.

“Tôi chia buồn với những gia đình mất người thân do đại dịch. Mỗi mạng sống đều quý giá. Tôi cũng đề nghị mọi người hãy thận trọng và có ý thức chung, để bảo vệ những người dễ bị tổn thương vì bệnh dịch”, đệ nhất phu nhân Mỹ phát biểu.

Bà Trump cũng điểm lại những thành quả từ chiến dịch “Be Best” do mình khởi xướng.

Đây là chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về những vấn đề ảnh hưởng đến trẻ em, chủ yếu là sức khỏe, an toàn trên mạng và chống lạm dụng chất gây nghiện.

“Triển vọng của đất nước này thuộc về tất cả chúng ta”, bà Trump nói ở đoạn kết video.

“Đừng đánh mất sự chính trực và các giá trị của bạn. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có cơ hội để nghĩ cho người khác và xây dựng những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày”, bà Trump phát biểu.

Ông Trump trước đó tuyên bố không dự lễ nhậm chức của Biden vào trưa 20/1. Ông dự kiến tham dự lễ chia tay các lực lượng vũ trang tại căn cứ không quân Andrews sáng 20/1, trước khi lên máy bay về Florida vào thời điểm Tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức.