Ông Trump tố báo chí Mỹ ưu ái Tổng thống Biden

Thứ bảy, 27/03/2021, 10:17 AM

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, giới truyền thông đã quá ưu ái khi chỉ hỏi người kế nhiệm ông - Joe Biden những câu "nhẹ nhàng" trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Ông Trump tố báo chí Mỹ ưu ái Tổng thống Biden

Ông Trump tố báo chí Mỹ ưu ái Tổng thống Biden

Tại cuộc phỏng vấn với chương trình “The Ingraham Angle” trên kênh tin tức Fox hôm 15/3, ông Trump đã lên án cách cư xử của báo chí đối với Tổng thống đương nhiệm Biden.

"Chà, chúng là những câu hỏi kỳ lạ và chúng được hỏi theo một cách rất thú vị. Chúng giống như những quả bóng mềm, giống như bạn đang tung những quả bóng mềm lên cao. Và đó là một thế giới khác, không ai nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy", cựu lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Hơn 2 tháng kể từ khi nhậm chức, ông Biden mới lần đầu tổ chức họp báo riêng. Theo thống kê của AP và Washington Post, vào cùng thời điểm trong nhiệm kỳ lãnh đạo đầu tiên của mình, các cựu Tổng thống Donald Trump và Bill Clinton đã tổ chức 5 cuộc họp báo, trong khi với ông Barack Obama và ông George W. Bush là 3 cuộc. Ngoài ra, ông Trump tổ chức họp báo cá nhân chỉ 27 ngày sau khi nhậm chức. Ông Obama thậm chí còn làm điều tương tự sớm hơn, chỉ sau 20 ngày lên nắm quyền.

Trong diễn biến liên quan đến bầu cử, mới đây cựu Tổng thống Donald Trump ra thông cáo khen ngợi đảng Cộng hòa ở bang Georgia đã thông qua được luật, và cho rằng luật sẽ giúp tránh gian lận - dù rằng các cáo buộc gian lận bầu cử mà ông Trump đưa ra sau cuộc bầu cử tháng 11/2020 đều đã bị tòa án các cấp và chính quan chức dưới quyền ông bác bỏ, vì không có căn cứ, bằng chứng.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, cựu Tổng thống Trump đã cáo buộc một số hình thức bỏ phiếu, bao gồm bỏ phiếu qua thư, đã tiếp tay cho gian lận bầu ở hai bang Georgia và Arizona.

Chính vì vậy, việc thay đổi luật bầu cử tại bang Georgia có thể được xem là một chiến thắng của ông Trump dù cuộc bầu cử đã kết thúc.

Các nhóm hoạt động về quyền bỏ phiếu nhanh chóng thách thức dự luật này ở tòa án, chỉ vài giờ sau khi Thống đốc Georgia Brian Kemp ký ban hành.

Luật này bao gồm hàng loạt giới hạn mới đối với việc bỏ phiếu, như hạn chế việc dùng các thùng để gửi phiếu đã điền (ballot drop box), yêu cầu trình căn cước có ảnh khi bỏ phiếu vắng mặt. Luật cũng trao nhiều quyền hạn hơn trong vấn đề bầu cử cho hội đồng lập pháp bang, vốn đang do đảng Cộng hòa kiểm soát.