Ông Trump ung dung đi chơi golf dù phiên tòa luận tội cận kề, hàng loạt ngân hàng quay lưng

Thứ bảy, 23/01/2021, 06:50 AM

Sau khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Trump vẫn giữ phong thái ung dung, ông lựa chọn chơi golf giữa lúc thông tin về phiên tòa luận tội cận kề.

Có thể thấy rất rõ, bà Melani chủ động đưa tay ra nắm lấy tay chồng, điều hiếm khi thấy trước đây mà chỉ ở những giây phút cuối ông Trump còn ở cương vị Tổng thống

Có thể thấy rất rõ, bà Melani chủ động đưa tay ra nắm lấy tay chồng, điều hiếm khi thấy trước đây mà chỉ ở những giây phút cuối ông Trump còn ở cương vị Tổng thống

Ông Trump ung dung đi chơi golf

Trong khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang dành đêm đầu tiên ở Nhà Trắng để xem bắn pháo hoa và ký các lệnh hành pháp, thì những hình ảnh được phóng viên Rob Crilly đăng lên Twitter cho thấy ông Trump đã dành buổi sáng đầu tiên ở sân golf sau khi rời phòng Bầu dục, báo The Independent đưa tin.

Theo báo The Washington Examiner, một đoàn xe SUV đen đã được nhìn thấy tiến vào câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở khu nghỉ dưỡng Florida, ở bãi biển West Palm lúc 10  giờ 36 phút sáng 21/1.

Ông Trump ung dung đi chơi golf dù phiên tòa luận tội cận kề

Ông Trump ung dung đi chơi golf dù phiên tòa luận tội cận kề

Có vẻ golf không chỉ là môn thể thao yêu thích của cựu Tổng thống Trump, nó còn là cách để ông giải tỏa sau những thất bại lớn. Sau khi ông Joe Biden được xác nhận là người thắng cử tổng thống năm 2020 hồi đầu tháng này, ông Trump đã dành hai ngày trên sân cỏ tại câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở khu Sterling, bang Virginia.

Trước đó, sau khi kết quả bầu cử không được như ý muốn, người ta cũng nhìn thấy ông Trump trong một đoạn video quay tại câu lạc bộ golf, trong đó ông chào hỏi người hâm mộ và chụp ảnh với một cô dâu trong ngày cưới của cô ấy.

Đảng Dân chủ hâm nóng phiên tòa luận tội ông Trump

Lãnh đạo phe đa số (Dân chủ) Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, ngày 22/1 cho biết Hạ viện sẽ chuyển điều khoản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện vào ngày 25/1.Thượng nghị sĩ Schumer cho biết Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thông báo với ông như vậy.

"Thượng viện sẽ tiến hành phiên tòa luận tội đối với ông Donald Trump. Chắc chắn phiên tòa sẽ diễn ra và diễn ra một cách công bằng" - ông Schumer nhấn mạnh.

Lãnh đạ phe đa số Thượng viện Chuck Schumer trong một cuộc họp báo tại quốc hội Mỹ. Ảnh: AP

Lãnh đạ phe đa số Thượng viện Chuck Schumer trong một cuộc họp báo tại quốc hội Mỹ. Ảnh: AP

Ông không nói rõ thời điểm phiên tòa bắt đầu nhưng việc chuyển điều khoản luận tội lên Thượng viện đồng nghĩa với việc khởi động phiên tòa.

Trước đó, lãnh đạo phe thiểu số (Cộng hòa) Thượng viện Mitch McConnell đề xuất hoãn phiên tòa để ông Trump có hai tuần chuẩn bị. Với thông báo mới nhất của ông Schumer thì rõ ràng giữa ông Schumer và ông McConnell không đạt được thỏa thuận.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc luận tội ông Trump lần thứ hai vào tháng này, với cáo buộc "kích động nổi dậy". Đám đông ủng hộ ông Trump đã xông vào trụ sở quốc hội Mỹ hôm 6/1 nhằm ngăn cuộc họp chứng nhận chiến thắng của tân Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Biden muốn trì hoãn phiên tòa luận tội ông Trump

Hôm 22/1, Tổng thống Joe Biden cho biết, sẵn sàng chờ đến tháng sau mới bắt đầu phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump tại Thượng viện Mỹ.Ông Biden cho biết, chưa nắm được chi tiết về đề xuất từ lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell để bắt đầu phiên tòa luận tội ông Trump vào tháng 2. Tuy nhiên, tân Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, việc phiên tòa diễn ra vào tháng 2 sẽ cho phép chính quyền mới “có thêm thời gian để chuẩn bị, giải quyết các cuộc khủng hoảng đang phải đối mặt”.

"Tôi nghĩ rằng, điều đó sẽ giúp chúng tôi có một thời gian để bắt đầu vận hành chính quyền. Tôi muốn cảm ơn Thượng viện vì đã thông qua Bộ trưởng Quốc phòng”, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Theo các quy định, sau khi các điều khoản luận tội được chuyển đến, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu phiên tòa lúc 1 giờ chiều ngày hôm sau, trừ Chủ nhật. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết, ông đang thảo luận với Thượng nghị sĩ McConnell về thời gian diễn ra phiên tòa.

Hôm 21/1, nói chuyện với các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông McConnell đề xuất trì hoãn phiên tòa luận tội Trump đến tháng 2 để cựu tổng thống có thêm thời gian chuẩn bị.

Tổng thống Biden muốn trì hoãn phiên tòa luận tội ông Trump

Tổng thống Biden muốn trì hoãn phiên tòa luận tội ông Trump

Hôm 20/1, Nhà Trắng cho biết, tân Tổng thống Joe Biden sẽ để cho Thượng viện Mỹ xác định cách thức tiến hành phiên tòa luận tội ông Donald Trump. Điều này cho thấy ông Biden sẽ không có quan điểm về tương lai của người tiền nhiệm.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, Thượng viện có thể làm nhiệm vụ hiến định của họ. Ông ấy sẽ để Thượng viện quyết định cách thức tiến hành luận tội”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói tại cuộc họp báo đầu tiên sau lễ nhậm chức của ông Biden.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng thông tin, ông Biden sẽ không yêu cầu các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ hủy bỏ phiên tòa vì mục tiêu hàn gắn nước Mỹ.

Trong bài viết trên báo The Guardian ngày 22/1, nhà báo Tom McCarthy nhận định, việc Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát có thể tạo ra nhiều vấn đề cho ông Donald Trump trong những tuần tới đây, khi cựu Tổng thống có khả năng phải đối mặt với phiên tòa luận tội lần hai. Tuy nhiên, chỉ những thành viên đảng Dân chủ sẽ khó có thể kết tội ông kích động bạo loạn.

Theo quy định, cần phải có đa số 2/3 các thượng nghị sĩ - tức 67 người nếu tất cả 100 thành viên Thượng viện bỏ phiếu - đồng thuận mới kết tội được ông Trump. Hiện phe Dân chủ đang nắm 50 ghế, vì vậy họ cần 17 thành viên Cộng hoà đứng về phía mình.

Nếu bị kết tội, ông Trump có thể bị cấm vĩnh viễn giữ chức vụ công. Nếu không, ông có thể chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa vào năm 2024. Trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, ông nhận được phiếu bầu của 74 triệu người Mỹ.  

Hàng loạt ngân hàng đồng loạt "tuyệt giao quan hệ" với ông Trump

Bank United - một ngân hàng ở bang Florida hôm 21/1 vừa thông báo đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với ông Donald Trump, chỉ sau một ngày cựu Tổng thống Mỹ chính thức rời khỏi Nhà Trắng.

Phát ngôn viên của ngân hàng Bank United đã xác nhận thông tin trên với hãng tin Bloomberg qua email.

Được biết, ông Trump bị nhiều ngân hàng cắt quan hệ sau vụ bạo loạn điện Capitol nhằm ngăn cản quá trình xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 6/1.

Hàng loạt ngân hàng đồng loạt

Hàng loạt ngân hàng đồng loạt "tuyệt giao quan hệ" với ông Trump

"Chúng tôi không còn bất cứ mối quan hệ gửi tiền nào với ông Trump và chúng tôi cũng không còn bất cứ mối quan hệ giữ tiền nào với ông Trump”, phát ngôn viên Bank United cho hay.

Theo thông tin được tiết lộ, ông Trump từng có 2 tài khoản thị trường tiền, một dạng gửi tiền có lãi suất cao hơn, tại ngân hàng Bank United với tổng số tiền là 5,1 triệu USD. Tuy nhiên, Bank United không công bố lý do cụ thể vì sao ngân hàng này lại cắt đứt quan hệ làm ăn với ông Trump.

Tuyên bố của Bank United được đưa ra sau khi một vài ngân hàng khác như Professional Bank cũng ở bang Florida, Signature Bank ở thành phố New York và Deutsche Bank của Đức cho biết, họ đã chấm dứt hoặc bắt đầu quá trình dừng hợp tác với ông Trump sau vụ bạo loạn chưa từng có tại Điện Capitol vào ngày 6/1.