OPEC không cần thiết phải bù đắp cho lượng dầu cắt giảm của Nga

Thứ sáu, 10/03/2023, 06:23 AM

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không cần phải tăng sản lượng dầu để bù đắp cho việc Nga cắt giảm 500.000 thùng mỗi ngày, theo Bộ trưởng Dầu khí Angola.

untitled20230309174406

"Chúng tôi nghĩ rằng dầu khí Nga vẫn còn đó", ông Jose Barroso, Bộ trưởng Dầu khí Angola phát biểu bên lề một hội nghị năng lượng ở Houston. "Họ tìm ra thị trường mới. Thị trường đang cân bằng", ông nói thêm.

Nga cho biết họ sẽ giảm 500.000 thùng/ngày kể từ tháng 3/2023. Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G7), Liên minh châu Âu và Úc đã nhất trí áp giá trần đối với dầu vận chuyển đường biển của Nga kể từ ngày 5/12/2022, giới hạn ở mức 60 USD/thùng.

Dầu khí Nga đã tìm được khách hàng từ các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, những quốc gia không áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Nếu Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga, đồng nghĩa lượng dầu nước này nhập khẩu từ các nước khác có thể sẽ ít hơn, ông Barroso nói.

"Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, các nước thành viên OPEC không cần phải tăng sản lượng", ông nói thêm.

Đặc phái viên năng lượng Mỹ Amos Hochstein cho biết tại hội nghị CERAWeek tuần này rằng, việc áp giá trần - nhằm giảm doanh thu của Nga mà không làm chậm xuất khẩu - đang có hiệu quả khi dầu của Nga tiếp tục tìm đường đưa ra thị trường.

Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais hôm thứ Ba (7/3) cho biết, ông không lo ngại về việc chuyển hướng xuất khẩu dầu thô của Nga sang các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ.