OPEC+ không phản ứng trước lời kêu gọi cấm vận dầu mỏ Israel

Thứ sáu, 20/10/2023, 10:13 AM

Nhóm OPEC+ không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động ngay lập tức nào sau khi Iran kêu gọi các nước Hồi giáo áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Israel vì cuộc chiến với Hamas ở Gaza.

2023-10-18-rcxudgj5yf20231019084446

 Trước đó cùng ngày, Iran đã kêu gọi các nước Hồi giáo - tất cả đều là thành viên của OPEC + ở Trung Đông - áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Israel sau các cuộc không kích khiến nhiều người thiệt mạng mới nhất vào Dải Gaza.

Iran muốn "một lệnh cấm vận ngay lập tức và hoàn toàn đối với chế độ Zionist, một lệnh cấm vận dầu mỏ đối với chế độ này", theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran trên Telegram được Bloomberg trích dẫn.

Quân đội Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công vào một bệnh viện, khiến giá dầu tăng hơn 2% vào sáng sớm 18/10.

Nguồn tin của Reuters cho biết, hiện tại, OPEC+ không lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc họp bất thường hay bất kỳ hành động tức thời nào sau khi Iran lên án Israel về vụ tấn công tên lửa vào bệnh viện ở Gaza khiến khoảng 500 người thiệt mạng.

Một trong những nguồn tin nói với Reuters rằng OPEC không phải là một tổ chức chính trị.

OPEC và OPEC+ đã tránh bình luận chính thức về các vấn đề địa chính trị trong nhiều năm, bao gồm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các thành viên OPEC là Iran và Venezuela, cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Nga - liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Israel là một nước nhập khẩu dầu nhỏ, nhưng không loại trừ khả năng cuộc chiến Hamas-Israel leo thang hơn nữa và các nhà phân tích ngày càng lo ngại về nguồn cung từ khu vực xuất khẩu dầu quan trọng nhất thế giới.

Lời kêu gọi từ Iran về lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Israel được đưa ra vào ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel.