Paulo Dybala, huyền thoại Paolo Maldini nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 22/03/2020, 15:45 PM

Paulo Dybala và cựu danh thủ AC Milan - Paolo Maldini là hai cái tên mới nhất dương tính với virus corona.

Cựu danh thủ AC Milan - Paolo Maldini (trái) và Paulo Dybala (phải) nhiễm Covid-19.

Cựu danh thủ AC Milan - Paolo Maldini (trái) và Paulo Dybala (phải) nhiễm Covid-19.

Tối 21/3 (theo giờ châu Âu), báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin tiền đạo Paulo Dybala dương tính với virus Corona, sau khi chính ngôi sao người Argentina xác nhận trên tài khoản Instagram của anh thông tin trên.

Dybala cho biết không chỉ có anh mà bạn gái của anh là Oriana cũng dương tính với Covid-19. Cả 2 người hiện đang ở tại nhà của Dybala và hiện vẫn ở trong trạng thái sức khoẻ tốt.

"Xin chào mọi người, tôi muốn thông báo cho các bạn biết rằng tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 của tôi và bạn gái. Cả tôi và Oriana đều dương tính với virus Corona

May mắn thay, sức khoẻ của chúng tôi vẫn tuyệt vời. Cảm ơn những tin nhắn động viên và những lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho chúng tôi”, tiền đao này viết trên trang cá nhân.

Dybala là ca dương tính thứ 3 thuộc CLB Juventus (Italia). Ca dương tính đầu tiên ở đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá Italia thuộc về trung vệ Rugani (người Italia), tiếp đến tiền vệ Matuidi (Pháp) cũng có kết quả dương tính với virus Corona, giờ đến lượt tiền đạo Paulo Dybala.

Trong khi đó, tại CLB AC Milan, Giám đốc kỹ thuật của CLB, Paolo Maldini và con trai Daniel (đang thi đấu cho đội trẻ AC Milan) đã dương tính với virus corona.

"Giám đốc kỹ thuật của CLB, Paolo Maldini đã dương tính với virus corona sau khi ông ấy có biểu hiện với bệnh này. Con trai của ông, Daniel, người hiện đang thi đấu ở đội trẻ, cũng có kết quả tương tự", thông báo của AC Milan viết.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Paolo và Daniel đã đều khỏe mạnh và hoàn thành cách ly 2 tuần ở nhà không tiếp xúc với ai. Họ sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị theo phác đồ mà cơ quan y tế đưa ra.

Covid-19 đã có mặt ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca mắc lên tới 304.622 ca, trong đó có hơn 13.000 tử vong.

Italy vẫn là ổ dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới. Nước này hiện đã có 53.578 ca nhiễm và 4.825 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong tương đương 9%.

Bài liên quan