Bộ Y tế sẽ cung cấp các dụng cụ can thiệp, hỗ trợ toàn bộ thuốc, sinh phẩm và bao cao su cho người dân, sẵn sàng xét nghiệm cho người dân miễn phí trong và lân cận xã Kim Thượng.
phan-phat-bao-cao-su-mien-phi-cho-nguoi-dan-huyen-kim-thuong
Bộ Y tế sẽ cung cấp bao cao su, dụng cụ can thiệp, sinh phẩm điều trị cho xã Kim Thượng và xã lân cận để phòng chống lây lan HIV trong cộng đồng.

Trước vụ việc 42 người dân tại xã Kim Thượng bị nhiễm HIV, đại diện Cục Phòng chống AIDS (Bộ Y tế) đưa ra đánh giá với số lượng ca mắc HIV tại xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) là cao so với cả nước, trong đó đặc biệt trong con số đó có hơn một nửa là phụ nữ (26 ca mắc), với biên độ tuổi mắc bệnh từ 18 tháng tuổi đến 80 tuổi. 

Giải thích về trường hợp ca mắc HIV mới 18 tháng ông Hoàng Đình Cảnh (Phó Cục Trưởng Cục Phòng chống AIDS - Bộ Y tế) đưa ra giả thiết, vụ việc cháu bé mắc HIV trong khi bố mẹ lại không mắc có khả năng lây qua đường máu, theo một số thông tin cháu bé có sang nhà một gia đình bị nhiễm HIV nhưng do vợ chồng này không biết mình bị HIV nên đã không có phương pháp cách ly an toàn để cháu nhỏ tiếp xúc với máu của người bệnh.

"Tại xã Kim Thượng mỗi năm phát hiện ra vài ca từ 2017-2018 có dấu hiệu tăng nhanh số người nhiễm HIV, chính nhờ có việc giám sát thường quy kịp thời đã phát hiện ổ dịch", ông Hoàng Đình Cảnh nhận định.

Ngoài xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn có 3 xã với số ca mắc tương đồng như xã Minh Đài (46 người), xã Mỹ Thuận (31 người nhiễm), xã Thu Cúc (24 người nhiễm), xã Xuân Đài (21 người nhiễm). Huyện Tân Sơn có số người nhiễm đứng thứ 5 trên 13 huyện của tỉnh Phú Thọ.

Nhìn vào bức tranh tổng thể tại xã Kim Thượng là ổ dịch tiềm tàng, nơi có cảnh báo về dịch, phải có việc giám sát định kỳ. Cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định việc dùng chung kim tiêm là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc HIV cao, việc xác minh cần nhanh chóng tiến hành.

Hiện nay lực lượng chức năng có cách kiểm tra kép tại vùng dập dịch, một từ công an tiến hành điều tra, song song với đó viện Vệ sinh Dịch tễ có nghiên cứu đánh giá, việc này cần phải có kết luận chính xác trên cơ sở khoa học.

undefined
Ông Hoàng Đình Cảnh (Phó Cục Trưởng Cục Phòng chống AIDS - Bộ Y tế). (Ảnh Chí Hiếu)

Đứng trước vụ việc này, Phó Cục Trưởng Cục Phòng chống AIDS khẳng định: "Bộ Y tế đã đề nghị tỉnh lấy người dân lên hàng đầu, cần phải giải quyết dứt điểm sự việc. Những người bị nhiễm cần tiến hành sử dụng thuốc ngay, để giảm mức độ phát triển của bệnh và giảm mức độ lây truyền.

Bộ Y tế sẽ cung cấp các dụng cụ can thiệp, hỗ trợ toàn bộ thuốc, sinh phẩm và bao cao su cho người dân, sẵn sàng xét nghiệm cho người dân miễn phí, ngoài ra có thể hỗ trợ người dân xã lân cận".

Cùng với đó sẽ xác lập điạ điểm cung cấp thuốc điều trị HIV tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, còn tại xã Kim Thượng sẽ có cán bộ y tế mang thuốc đến tận nơi để tăng cường hỗ trợ.

Tỉnh Phú Thọ điều động 2 chuyên gia tâm lý đến cho những người nhiễm bệnh, "tôi từng làm tư vấn, người bị mắc sẽ có những cú sốc tâm lý, ngoài ra còn có những tư vấn cho gia đình và cộng đồng xung quanh. Sau khi ổn định tâm lý sẽ cấp thuốc sử dụng ngay", ông Hoàng Đình Cảnh (Phó Cục Trưởng Cục Phòng chống AIDS - Bộ Y tế) cho biết.

 

Video: Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khẳng định 42 người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng là con số cao

Tại cuộc trao đổi thông tin tại UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết vẫn chưa xác minh được nguồn lây lan, nhưng đã phát hiện 42 trường hợp nhiễm HIV tại xã Kim Thượng (tỉnh Phú Thọ)

 

Vụ hàng chục người nghi nhiễm HIV: Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ phát ngôn chính thức

Chiều nay (13/8), tại trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp cung cấp thông tin về sự việc liên quan đến việc hàng chục bệnh nhân ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ nghi nhiễm HIV.

 

Vụ nghi nhiễm HIV ở Phú Thọ, người tiêm là cán bộ của Trung tâm Y tế xã Tân Sơn

Chủ tịch UBND huyện Kim Thượng khẳng định người tiêm cho hàng loạt người dân trong xã là cán bộ của Trung tâm Y tế xã Tân Sơn và không có phòng khám tại nhà.