Phê chuẩn giữ khẩn cấp nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Phú Yên

Thứ hai, 30/05/2022, 14:01 PM

Bố, mẹ và con gái chết trong vũng máu. Nghi phạm được xác định là chồng cũ của cô con gái.

Hải bị bắt giữ khi đang tìm đường lẩn trốn.

Hải bị bắt giữ khi đang tìm đường lẩn trốn.

Ngày 30/5, tờ BVPL thông tin, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp của CQĐT cùng cấp đối với Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa).

Hải là nghi phạm gây ra vụ án mạng làm 3 người trong một gia đình chết được phát hiện sáng ngày 29/5 tại địa phương.

Liên quan đến vụ án mạng, tối 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt được Hải khi lẩn trốn tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng đang được dẫn giải về địa phương để điều tra làm rõ.

Theo tờ PLVN, sáng 29/5, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tại khu phố Phú Hiệp 3 (phường Hòa Hiệp Trung) tử vong.

Thông tin ban đầu, 7h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện 3 người nằm chết trong nhà nên báo cơ quan chức năng.

3 người tử vong là ông Nguyễn Cu (60 tuổi), vợ ông là bà Lê Thị Liền (58 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Dương (28 tuổi) đã tử vong trong nhà.

Chị Dương có con gái là Nguyễn Thị T.V., ở cùng với chị tại nhà ông Cu. Gần đây, chồng cũ của chị Dương hay đến nhà, lớn tiếng đòi giành quyền nuôi con. Tại hiện trường, không có bé V.

Sau đó, cháu V được phát hiện đang ở nhà ông bà nội trú cùng khu phố.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra.