Philippines 'tố' Trung Quốc đâm chìm tàu, cảm ơn Việt Nam cứu 22 ngư dân trên Biển Đông

Thứ năm, 13/06/2019, 06:17 AM

"Một vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines (FB Gimver 1) đã được các ngư dân Philippines báo cáo xảy ra gần bãi Cỏ Rong trên Biển Đông vào tối 9/6. Vụ va chạm khiến tàu Philippines bị chìm", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết hôm 12/6.

philippines-to-trung-quoc-dam-chim-tau-cam-on-viet-nam-cuu-22-ngu-dan-tren-bien-dong
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (Ảnh: EPA)

Tờ Rappler của Philippines đưa tin cho biết,  22 ngư dân trên tàu nước này bị đâm chìm sau đó được tàu cá Việt Nam cứu ở Bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

"Chúng tôi lên án hành động của tàu cá Trung Quốc vì rời hiện trường ngay lập tức, bỏ rơi 22 thuyền viên Philippines", Bộ trưởng Lorenzana nói, "Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động hèn hạ của tàu cá và các thuyền viên Trung Quốc vì bỏ rơi các thuyền viên Philippines. Đây không phải hành động của những người có trách nhiệm và thiện chí".

Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana gửi lời cảm ơn tới thuyền trưởng và các thuyền viên tàu Việt Nam vì đã giúp đỡ tàu Philippines. Ông đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra và có động thái ngoại giao với Trung Quốc nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, phát ngôn viên Lực lượng Tuần duyên Philippines Arman Balilo cho hay tàu cá của nước này đang neo gần bãi Cỏ Rong thì bị tàu Trung Quốc va chạm. Trưởng tàu cá nói tàu không chìm hẳn sau vụ đâm.

Gần hai tháng trước, trong chuyến thăm thứ 4 của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cao "tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng hữu nghị" và việc "hành xử hợp lý" trước những tranh chấp trên biển.

Đây không phải lần đầu tiên các tàu của Trung Quốc và Philippines chạm trán tại bãi Cỏ Rong. Bãi Cỏ Rong được cho là nơi có trữ lượng 5,4 tỷ thùng dầu và 1.560 tỷ m3 khí tự nhiên.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi tháng 5 đã bày tỏ sự quan ngại hiếm hoi về các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông, khu vực mà ông cảnh báo có thể trở thành “điểm nóng”. Trước đó, hồi tháng 4, Tổng thống Philippines cũng từng cảnh báo Trung Quốc tránh xa một đảo tranh chấp trên Biển Đông, thậm chí để ngỏ khả năng xung đột quân sự nếu Bắc Kinh chiếm hòn đảo này.

Tháng 6 năm ngoái, các thành viên Lực lượng Tuần duyên Trung Quốc bị camera ghi lại cảnh cướp cá của ngư dân Philippines gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

 

Rác của Canada bị vô thừa nhận, Philippines dọa đổ thải trước cửa đại sứ quán ở Manila

“Kính thưa Thủ tướng Canada Justin Trudeau, xin hãy hồi hương rác của ông: Nó đang bốc mùi”. Đó là thông điệp từ các nhà hoạt động Philippines gửi tới Canada khi đống rác thải của nước này đang bốc mùi tại bến cảng Manila và Subic.

 

Video: Động đất rung chuyển Philippines, ‘thác nước’ từ bể bơi trên nóc nhà ào ào trút xuống đường

Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra gần thị trấn Bodega, Pampanga trên đảo Luzon của Philippines hôm 22/4, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Nước từ bể bơi trên một tòa nhà cao hàng chục tầng đổ xối xả xuống đường.