Phó Chủ tịch HĐND huyện văng tục ở chốt kiểm dịch bị tạm đình chỉ công tác

Thứ hai, 13/04/2020, 06:25 AM

Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản sau đoạn clip văng tục, không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch Covid-19.

Empty

Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho báo giới biết tối 12/4, sau khi đoạn clip ghi lại cảnh ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản văng tục, không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cả nước đang dùng mọi biện pháp, chung tay phòng, chống dịch bênh, bản thân là một cán bộ của huyện, nhưng hành động của ông Thanh như vậy là quá sai, gây phản cảm.

"Tỉnh uỷ đã quyết định tạm đình chỉ công tác đồng chí Thanh. Trong tuần tới, Tỉnh ủy sẽ xem xét hướng xử lý theo đúng quy định. Quan điểm của Tỉnh ủy là sẽ xử lý nghiêm, không bao che, dung túng dù bất kể là ai", ông Lợi thông tin với báo chí.

Trước đó, một đoạn clip dài 4 phút 40 giây, ghi lại cảnh tranh cãi rất gay gắt của ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch Covid-19 của thị xã Bình Long, lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hết sức phẫn nộ.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 7h sáng 3/4, tại một chốt kiểm dịch của thị xã Bình Long. Theo clip, ông Thanh không đeo khẩu trang, đứng cự cãi và không chấp hành yêu cầu đo thân nhiệt khi qua chốt kiểm dịch Covid-19.

Ông Thanh yêu cầu các cán bộ xuất trình quyết định lập chốt để kiểm tra thân nhiệt của UBND thị xã Bình Long.

Bên cạnh đó, vị cán bộ này còn đập tay lên bàn, có những lời lẽ gay gắt, văng tục với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch. Mặc dù, có một người phụ nữ đi cùng ngăn cản nhưng ông Thanh vẫn hung hăng không chấp hành.

Sau đó, ông Thanh còn dùng điện thoại chụp ảnh lại các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch với vẻ bực tức vì bị giữ xe lại để đo thân nhiệt.

Đáng chú ý, chia sẻ với báo chí sau khi sự việc xảy ra, vị Phó Chủ tịch HĐND huyện nói rằng do nóng nảy và đã thấy hối hận, nhận khuyết điểm về việc làm sai của mình. Đồng thời đã xin lỗi các cán bộ tại chốt kiểm dịch.

Bài liên quan