Những ngày cuối năm, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được khoác lên mình tấm áo màu đỏ lung linh, rực rỡ với hàng trăm mặt hàng trang trí phục vụ người dân mua sắm Tết.
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Têt Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 nên khắp các tuyến phố Hà Nội, rất nhiều mặt hàng phục vụ cho ngày Tết được bày bán. Đặc biệt, thời điểm này tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ngập tràn sắc đỏ của đồ trang trí Tết. Theo ghi nhận của PV, tại các cửa hàng trên phố Hàng mã, rất nhiều đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ, hình cá chép, hoa nhựa... được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho người dân thủ đô. Như mọi năm, đèn lồng, phong bao lì xì, câu đối đỏ..., là những mặt hàng được người dân quan tâm mua sắm nhất. Càng gần Tết Nguyên Đán, lượng người đổ về đây mua sắm càng đông vui, nhộn nhịp. Đặc biệt, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày "tiễn" ông Công, ông Táo chầu trời nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng khiến đoạn đường qua phố Hàng Mã thường xuyên bị tắc nghẽn. Hiện, một số đồ lễ cúng ông Công,ông Táo như áo, mũ....cũng được người dân bày bán xen lẫn đồ trang trí ngày Tết. Giá bán một bộ đồ lễ cúng gồm ba mũ, ba con cá chép giấy, ba đôi giày, ba bộ áo khoảng 70.000 đến 150.000 đồng/ bộ; các loại tiền vàng khoảng 10.000 đến 15.000 một cọc. Theo một số chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, hàng hóa trang trí tết năm nay không có gì thay đổi so với năm ngoái, giá cả có rẻ hơn chút, những người mua năm nay chậm hơn mọi năm. Còn theo cô Hương (chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã) cho biết, do thời gian đến Tết chưa cận kề nên chỉ có một số doanh nghiệp, các cửa hàng đại lý tới mua là chính, còn những khách lẻ mua hàng Tết thì không nhiều. Ngoài ra, một số vị khách nước ngoài cũng rất thích thú khi đến đây mua hàng. Hàng nghìn người chờ đón Việt Kiều về quê ăn Tết ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất khiến nơi đây quá tải trầm trọng.
Dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018 nhưng các tuyến phố ở Sài Gòn tất bật người mua, người bán hoa Tết.
Theo TS Nguyễn Minh Phong để đảm bảo giá xăng dầu bình ổn không tăng trước và sau dịp Tết cần phải xả mạnh quỹ bình ổn.
Nguyên Quang