Phát biểu tại buổi mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành điện không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào.
pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-nganh-dien-khong-de-thieu-dien-trong-bat-cu-hoan-canh-nao
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo TTXVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức buổi mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam vào sáng 21/12 tại Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba.

Tham dự buổi mít tinh có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; các cán bộ lão thành ngành điện qua các thời kỳ và cán bộ, công nhân viên ngành điện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, người lao động của ngành điện đã đạt được trong suốt 65 năm qua. Đồng thời ông cho rằng yêu cầu đặt ra với ngành điện là phải đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của nhân dân. Không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Theo Phó Thủ tướng, trách nhiệm của ngành điện lực; trong đó, chủ đạo là Tập đoàn  Điện lực Việt Namhết sức nặng nề.

Phó Thủ tướng cho rằng ngành điện cần đa dạng hóa các loại hình phát điện, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo với tỷ trọng hợp lý; cần nghiên cứu áp dụng lưới điện thông minh, công nghệ hiện đại để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống lưới điện nhằm nâng cao chất lượng điện năng.

Ngoài ra, ông đề nghị ngành điện cần tập trung vận hành an toàn, ổn định và tối ưu hệ thống điện, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh nguy cơ hạn hán sẽ rất gay gắt.

“Tôi đề nghị ngành điện khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch huy động, cung ứng điện phù hợp để vừa bảo đảm đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt, đồng thời tiết kiệm nước, chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, nhất là ở khu vực Bắc Bộ và miền Trung", Phó Thủ tướng nói.

Ông cũng yêu cầu ngành điện tiến tới thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư cho phát triển ngành điện. Đồng thời, thực hiện tái cơ cấu, tiếp tục quá trình phát triển thị trường điện theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đưa vào hoạt động thị trường bán lẻ điện từ năm 2021.

 

EVN năm nào cũng lãi vì sao giá điện vẫn tăng?

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, tính chung năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN lãi 698,701 tỷ đồng, chưa tính chênh lệch tỷ giá.

 

Vụ mất điện đột ngột trong sân bay Tân Sơn Nhất không làm ảnh hưởng an toàn hàng không?

Một phần ga quốc nội, cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất mất điện đột ngột nhưng không làm ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

 
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/pho-thu-tuo-ng-tri-nh-di-nh-du-ng-yeu-cau-khong-de-thieu-dien-trong-bat-cu-hoan-canh-nao-146563.html