Chiều ngày 17/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cùng đại diện Văn phòng Chính phủ.

PTT (1)
Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam - ảnh: Hoàng Lực.

Kiên định với tôn chỉ, mục đích

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Quân – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến hoạt động của Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam cũng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng thời gian qua.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cho biết, Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam luôn bám sát tôn chỉ, mục đích đã xác định là: “Đồng tâm, hiệp lực phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”.

PTT (4)
Ông Nguyễn Hồng Quân – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam thay mặt Hội cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dành thời gian tiếp và làm việc với Hội. Ảnh Hoàng Lực

Từ tôn chỉ, mục đích cao đẹp đó trong những năm qua Hội cũng có nhiều nỗ lực trong phối hợp với các bộ, ngành, quy tụ và huy động được nhiều lực lượng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các dòng họ cùng tâm huyết, đồng tâm hiệp lực thực hiện sự nghiệp, trong đó địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc từng bước được quan tâm.

Khái quát tình hình hoạt động của Hội thời gian qua, Giáo sư – Tiến sĩ Lê Ngọc Trọng nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó chủ tịch Hội cho hay, Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam là tập hợp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động về lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, góp phần cùng ngành y tế và các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi cộng đồng dân cư được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ, thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác y tế.

Theo đó, thời gian qua Hội đã chủ động phối hợp đẩy mạnh hoạt động truyền thống, hội thảo, tập huấn, tư vấn tại nhiều địa phương cả nước và triển khai thực hiện tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng chống bệnh tật. Hoạt động của Hội đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và xã hội về vai trò, vị trí, ý nghĩa của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống bệnh tật bằng luyện tập tập thể dục dưỡng sinh, chữa bệnh không dùng thuốc…

Ngoài ra, công tác nghiên cứu khoa học được Hội chú trọng qua việc thành lập hội đồng khoa học, quy tụ các nhà khoa học đầu ngành về các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe như y tế, dược phẩm, xã hội, môi trường…

Để sự nghiệp “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trong thời gian tới Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục phấn đầu theo mục đích tôn chỉ của Hội; Xây dựng, mở rộng, phát triển Hội về mọi mặt; Triển khai toàn diện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong lĩnh vực y tế, tinh thần, thể dục thể thao, võ thuật, chăm sóc sắc đẹp, môi trường, an toàn thực phẩm…; Đẩy mạnh công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền; Phát huy các thế mạnh trong công tác nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội; Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế; Xây dựng nguồn lực vật chất để đảm bảo hoạt động của Hội.

PTT (3)
Tiến sĩ Lê Ngọc Trọng nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam khái quát tình hình hoạt động của Hội trong thời gian qua. Ảnh Hoàng Lực.

Thay mặt Hội Giáo sư Lê Ngọc Trọng kiến nghị Chính phủ có thêm cơ chế chính sách bảo đảm mọi người dân đều được hưởng quyền chăm sóc sức khỏe, khám, chữa và điều trị bệnh tật với chất lượng ngày càng cao, thuận tiện và giá thành rẻ hơn.

Việc thanh toán bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia thuận lợi hơn. Đặc biệt có sự quan tâm đối với đồng bào khó khăn.Có cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các thành phần, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia dịch vụ giáo dục chăm sóc sức khỏe, khám chữa và điều trị bệnh tật cho người dân.Xây dựng cơ chế, chế tài đủ mạnh để kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng các dịch vụ y tế như dịch vụ khám, chữa và điều trị bệnh; sản xuất lưu hành thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng và các sản phẩm, thực phẩm phục vụ con người…

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam cũng kiến nghị Chính phủ có chủ trương và chỉ đạo các địa phương, các Bộ, ngành có liên quan tạo điều kiện để Hội được tham gia góp ý kiến, phản biện, đánh giá đối với chính sách về các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe cộng đồng; tham gia thực hiện các chương trình, đề án mà nhà nước, các bộ ngành đang triển khai như “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020”; “Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015 – 2025”.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc để Hội có điều kiện thúc đẩu mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp của Hội

Trước kiến nghị của Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến khẳng định, Bộ Y tế luôn ủng hộ Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng trong việc tham mưu với Chính phủ, Bộ Y tế về chính sách giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, với đội ngũ chuyên gia có hàm lượng tri thức cao Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam sẽ đóng đóng góp lớn vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người dân, phát huy nền y học cổ truyền…

Đồng tình với 7 phương hướng hoạt động của Hội đề ra trong nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng và đánh giá cao những hoạt động của Hội trong thời gian qua, trong đó có việc tham mưu giúp Chính phủ xây dựng cơ chế chính sách trên lĩnh vực y tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe đối với một số bệnh thường gặp như vẹo cột sống, cận thị, suy còi ở miền núi...

PTT (2)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lực

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Hội chủ động tham gia góp ý, giải quyết những “bài toán” chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cụ thể như tham gia đóng góp vào dự thảo Đề án Chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới, chuẩn bị trình ra Trung ương thời gian tới.“Nhiều nội dung các đồng chí khuyến nghị về bảo hiểm y tế, xã hội hoá, giám định chất lượng bệnh viện, chăm sóc sức khoẻ trẻ em, người cao tuổi, nâng cao nhận thức của người dân vùng sâu, vùng xa, phát triển y tế cơ sở, dự phòng… đã được nêu trong Đề án Chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới với tinh thần nhìn thẳng vào những hạn chế của ngành y tế”, Phó Thủ tướng cho biết.

Về giáo dục trẻ em, Phó Thủ tướng đề nghị Hội trao đổi thêm với Bộ Giáo dục và Đào tạo và tham khảo ý kiến các nhà khoa học để có quan niệm đồng thuận về “giáo dục sớm’, trong đó, có quan niệm giáo dục trẻ từ thai nhi đến dưới 6 tuổi.Việc đồng thuận về quan niệm sẽ giúp Hội có những hướng dẫn giáo dục cụ thể và hữu ích cho các gia đình trong việc định hướng giáo dục cho con em mình.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Hội cần thực hiện tốt công tác ở cả chiều sâu và bề rộng, trong đó đặc biệt lưu ý đến các đối tượng là người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Cuối cùng Phó Thủ tướng chúc Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tiếp tục phát triển đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ, ngành góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho toàn dân.