Phụ huynh tát tới tấp, bắt 3 cô giáo quỳ trước cửa lớp ở Quảng Ninh

Thứ sáu, 18/10/2019, 09:57 AM

Cho rằng con mình bị bạo hành, Đỗ Thanh Toàn đã đến chửi bới, dùng tay tát vào mặt và bắt các cô quỳ gối trước cửa lớp học.

phu-huynh-tat-toi-tap-bat-3-co-giao-quy-truoc-cua-lop-o-quang-ninh
Phụ huynh học sinh hành hung giáo viên (ảnh minh họa)

Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long (Quảngn Ninh) đã khởi tố bị can với Đỗ Thanh Toàn (27 tuổi, ở TP Hạ Long) về tội Làm nhục người khác.

Sáng 5/10, tại vỉa hè trước cửa lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh thuộc tổ 2, khu 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Toàn đã có hành vi chửi bới, dùng tay tát vào mặt và bắt chị H.T.H., chị N.V.K., chị Đ.T.L., cùng trú tại TP Hạ Long, là giáo viên lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh, quỳ gối trước cửa lớp học.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vì Toàn cho rằng, các cô giáo này đã bạo hành con của anh ta đang được gửi tại trường mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh.

Cơ quan pháp y đã giám định thương tích cho cô Mai, nữ giáo viên mầm non bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

"Sức khỏe nạn nhân khi xuất viện đã ổn định, tuy nhiên thai nhi vẫn còn dấu hiệu dọa sẩy nhẹ", bác sĩ thông tin về trường hợp nữ giáo viên thực tập bị phụ huynh học sinh hành hung.

Việc bị thầy đánh ám ảnh cho đến tận khi lớn khiến Thường Kiêu thường xuyên gặp phải ác mộng, vì vậy lúc gặp lại trên đường dù đã 20 năm, Thường không kiềm chế được mà ra tay.