Quán bún 20 năm trong ngõ ở Hà Nội đón công chúa Thuỵ Điển

Thứ sáu, 10/05/2019, 18:30 PM

Hàng ăn của ông Cường nằm ở một con ngõ nhỏ, nổi tiếng với món bún bò Nam Bộ.

quan-bun-20-nam-trong-ngo-o-ha-noi-don-cong-chua-thuy-dien
Công chúa Thuỵ Điển thưởng thức món bún bò trong quán bình dân. Ảnh: Giang Huy.

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân trưa 7/5 đến một quán vỉa hè ở quận Ba Đình để thưởng thức bún bò. Quán nằm trong ngõ nhỏ trên phố Kim Mã Thượng đã có thâm niên 20 năm. Khách quen đến đây đều quen thuộc với thực đơn sáng: phở gà, bún thang; trưa là bún bò Nam bộ.

Chủ quán là ông Trần Minh Cường và bà Đào Thanh Thuỷ. Theo ông chủ, món bún bò Nam bộ phục vụ cách đây 10 năm. Món ăn là sự kết hợp giữa thịt bò xào với bún và các loại rau như húng, xà lách. Thịt bò phải được ướp kỹ theo công thức trước khi chế biến. Nước mắm ăn kèm được cho thêm chút hành phi để tăng mùi thơm.

Theo ông Cường, trước ngày công chúa đến khoảng một tuần, cán bộ của sứ quán Thuỵ Điển đã qua và đặt hai dãy bàn riêng cho một đoàn cấp cao Thụy Điển dùng bữa trưa. Việc bán hàng của quán vẫn diễn ra bình thường trong thời gian đoàn khách này ghé thăm.

Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree cùng đoàn khách gọi bún bò theo thực đơn bữa trưa. Sau khi nghe ông Cường giới thiệu về món ăn, công chúa tự tay vắt chanh, thêm tương ớt trước khi thưởng thức món ăn. Bà cũng rất thành thạo trong việc sử dụng đũa.

quan-bun-20-nam-trong-ngo-o-ha-noi-don-cong-chua-thuy-dien
Giá mỗi suất ăn là 35.000 đồng. Ảnh: @_nymmmm.

Quán này nằm trong sân nên có chỗ để xe và chỗ ngồi rộng rãi. Khách ngồi thưởng thức trên những bộ bàn ghế nhựa được chủ quán xếp ngăn nắp. Bên cạnh bún bò, bạn có thể chọn bún thang hoặc phở để đổi vị. Quán bán từ 6h đến 14h mỗi ngày.

Ẩm thực Việt là một trong những trải nghiệm luôn được du khách nước ngoài yêu thích. Nhiều món ngon đã được các chính khách thử và gây ấn tượng. Trong đó, cựu Tổng thống Mỹ tỏ ra thích thú với bún chả ở Hà Nội, Thủ tướng Canada từng thử cà phê ở vỉa hè Sài Gòn, Thủ tướng Australia dành nhiều lời khen cho bánh mì Đà Nẵng.

Chuyến thăm Việt Nam của công chúa Thụy Điển diễn ra ngày 6-8/5 nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 3 ngày, công chúa gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam, dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước và tham gia một số hoạt động như tập thể dục sáng với người dân tại tượng đài Lý Thái Tổ, đi dạo cầu Thê Húc ở Hà Nội.

 

Vịnh biển nổi tiếng ở Thái Lan tiếp tục cấm khách trong 2 năm

Vịnh Maya, nằm trên đảo Koh Phi Phi (Thái Lan), đóng cửa từ tháng 6/2018 để bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái sẽ tiếp tục thực hiện lệnh cấm du khách trong ít nhất 2 năm nữa.

 

Đón mùa hè tại thiên đường nghỉ dưỡng Melia Bavi Mountain Retreat

Thả mình giữa thiên nhiên trong khuôn viên bảo tồn vườn quốc gia Ba Vì, ngủ giữa rừng và thư giãn cùng những tiện ích hàng đầu, đó là cách hoàn hảo để chào đón mùa hè.

 

Biển Lệ Thủy - nàng công chúa ngủ quên giữa miền Trung

Eo biển trữ tình, thơ mộng với bãi cát vàng thoai thoải, làn nước trong xanh bên vách đá trầm tích núi lửa triệu năm... tạo nên tuyệt tác Lệ Thủy ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Nguồn: https://vnexpress.net/du-lich/quan-bun-20-nam-trong-ngo-o-ha-noi-don-cong-chua-thuy-dien-3920912.html