Quân đội Mỹ điều tiểu đoàn trực chiến đến Washington, Anh muốn đón hàng triệu người Hong Kong

Thứ tư, 03/06/2020, 14:27 PM

Lầu Năm Góc đã điều quân cảnh và một tiểu đoàn lính dù trực chiến đến căn cứ Andrew, ngay sát thủ đô để sẵn sàng đối phó biểu tình. Anh muốn đón hàng triệu người Hong Kong

Tin thế giới hôm nay 3/6: Quân đội Mỹ điều tiểu đoàn trực chiến đến Washington

Tin thế giới hôm nay 3/6: Quân đội Mỹ điều tiểu đoàn trực chiến đến Washington

Tin thế giới hôm nay 3/6: Tiểu đoàn trực chiến đến Washington

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã điều tiểu đoàn lính dù trực chiến đến căn cứ không quân Andrews. Căn cứ này nằm cách thủ đô Washington, D.C. khoảng 24 km về hướng Đông Nam.

Ngoài ra, các đơn vị quân cảnh thuộc căn cứ Fort Bragg và Fort Drum thuộc sư đoàn dù 82 cũng đã tới căn cứ này và căn cứ Fort Belvoir tại Virgina. Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ huy động quân đội trấn áp bạo động ở Washington D.C và nhiều bang khác.

Để làm được như vậy, ông Trump sẽ phải kích hoạt Đạo luật Chống Bạo động 1807. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Nhà Trắng vẫn muốn lời đe dọa dùng quân đội sẽ khiến các thống đốc bang hành động mạnh mẽ hơn để trấn áp những cuộc biểu tình bạo động.

Tin thế giới hôm nay 3/6: Cảnh sát trưởng bị bắn chết ở Mỹ

Cảnh sát trưởng một thị trấn thuộc St. Louis, Mỹ đã bị bắn chết vào sáng ngày 2/6. Thi thể của ông David Dorn được tìm thấy trên vỉa hè phía trước một tiệm cầm đồ bị người biểu tình đập phá trước đó ở thành phố St. Louis.

Theo cảnh sát địa phương, ông David Dorn có thể đã bị thiệt mạng khi đang tìm cách ngăn những người lợi dụng tình hình để cướp phá. Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Ông Dorn là một trong nhiều sĩ quan cảnh sát bị thương vong trong các cuộc biểu tình bạo loạn nhiều ngày qua sau vụ công dân da màu George Floyd bị cảnh sát da trắng ghì chết.

Hiện tại, 20.000 thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được huy động tới nhiều bang để ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo động.

Tin thế giới hôm nay 3/6: Thủ tướng Anh muốn đón hàng triệu người Hong Kong

"Nhiều người Hong Kong lo sợ cách sống của họ, điều mà Trung Quốc đã cam kết duy trì, đang bị đe dọa. Nếu Trung Quốc giải đáp thỏa đáng nỗi lo này, Anh có thể thanh thản quay lưng. Nếu ngược lại, chúng tôi sẽ tôn trọng nghĩa vụ của mình và đưa ra giải pháp thay thế", Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trong một bài báo được đăng trên tờ South China Morning Post của Hong Kong hôm 2/6..

Ông Johnson cho biết khoảng 350.000 người Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại Anh, được miễn thị thực vào Anh tối đa 6 tháng. Khoảng 2,5 triệu người khác đủ điều kiện để nộp đơn xin cấp hộ chiếu như vậy.

"Nếu Trung Quốc áp đặt luật an ninh, chính phủ Anh sẽ thay đổi quy định nhập cư và cho phép bất kỳ ai ở Hong Kong có hộ chiếu này tới Anh trong thời gian có thể lên 12 tháng. Họ cũng được trao thêm quyền nhập cư, bao gồm quyền làm việc, từ đó có thể giúp họ hướng tới được cấp quyền công dân", Johnson viết.

Ông cảnh báo nếu luật an ninh Hong Kong được ban hành, Anh không còn cách nào khác ngoài việc duy trì mối quan hệ sâu sắc về lịch sử và tình hữu nghị với người dân Hong Kong.