Quận Tây Hồ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Phú Thượng
Trong không khí tự hào của nhân dân Thủ đô và cả nước hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 23/8, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng (từ ngày 23/8 đến 25/8/1945).

Lãnh đạo quận Tây Hồ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Đại biểu Trung ương dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải; Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương...
Đại biểu thành phố Hà Nội dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành Thành phố, quận Tây Hồ và đông đảo tầng lớp nhân dân.
Trước khi diễn ra buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Thành phố và quận Tây Hồ đã tới di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, trong những năm trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làng Phú Gia và Phú Xá (nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là một trong những cơ sở cách mạng đặc biệt quan trọng. Nơi đây từng nuôi dưỡng và bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng như: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lê Đức Thọ, Hoàng Tùng, Bạch Thành Phong... trong thời kỳ tiền khởi nghĩa.
Cũng tại nơi đây, Trung ương Đảng đã tin tưởng đặt cơ sở in Báo Cờ giải phóng, Trạm liên lạc với các cơ sở của xứ ủy, tỉnh ủy trong cả nước. Bến đò Xù (Phú Xá) cũng là đầu mối giao thông quan trọng nối liền hai vùng Bắc, Nam sông Hồng trong An toàn khu của Trung ương Đảng. Hàng trăm người dân địa phương đã luôn sẵn sàng, hăng hái tình nguyện tham gia chở đò và bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối cho nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng trong quá trình di chuyển để hoạt động cách mạng qua khu vực sông Hồng. Không những vậy, Phú Gia và Phú Xá cũng là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, nhất là sau ngày Nhật đảo chính Pháp, địa phương đã nhiều lần tổ chức mít tinh quần chúng ở bãi giữa sông Hồng.
Vào chiều ngày 23/8/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội qua Bến đò Xù, Phú Xá, Người đã đến gia đình cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) để dừng chân nghỉ ngơi và làm việc từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/1945. Đây cũng chính là nơi Người đã trực tiếp làm việc với đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đảng cùng các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh về kết quả của cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước, để tiến tới việc chuẩn bị soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đến năm 1946, gia đình của cụ An và người dân làng Phú Gia, Phú Xá một lần nữa được vinh dự đón Người quay trở lại thăm. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với cán bộ xã Phú Thượng và cán bộ quận Lãng Bạc để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài.
Từ đó đến nay, ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên những kỷ niệm quý báu, những di vật, hiện vật cùng nhiều tài liệu, hình ảnh vô giá liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với những sự kiện lịch sử quan trọng đó, ngày 3/12/2021, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là di tích quốc gia.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ trân trọng cảm ơn các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các nhà khoa học… đã tham gia xây dựng, hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích.
Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến cũng trân trọng cảm ơn nhân dân phường Phú Thượng, đặc biệt là dòng họ, gia đình cụ Nguyễn Thị An đã có những đóng góp không nhỏ trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của địa phương, của dân tộc, để hôm nay, di tích nhà cụ Nguyễn Thị An được xếp hạng là di tích quốc gia đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm và là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ nói chung, phường Phú Thượng nói riêng trong việc thường xuyên quan tâm tu bổ, tôn tạo các địa danh lịch sử cách mạng trên địa bàn nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho mọi người dân Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng quận Tây Hồ
Việc được đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia của nhà cụ Nguyễn Thị An sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa lịch sử của các di tích cách mạng, đưa những địa chỉ này thực sự trở thành di sản văn hóa tiêu biểu, được mọi người dân, nhất là các bạn trẻ chủ động tìm đến để tham quan, học tập, nghiên cứu; là nơi để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, dâng hương, báo công của các tập thể, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng quận Tây Hồ sớm trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ chụp ảnh lưu niệm với gia đình cụ Nguyễn Thị An
Thay mặt gia đình cụ Nguyễn Thị An và dòng họ phát biểu tại buổi lễ, ông Công Ngọc Dũng bày tỏ niềm tự hào khi gia đình vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương tại chính ngôi nhà của gia đình trong thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước. Ông Công Ngọc Dũng trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng toàn thể bà con nhân dân phường Phú Thượng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, cùng với gia đình bảo tồn, gìn giữ ngôi nhà, qua đó góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, niềm tự hào tới các tầng lớp nhân dân.
TIN LIÊN QUAN

Trí tuệ nhân tạo
02/05/2025, 13:36
Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khởi công vào 19/12/2025
02/05/2025, 13:10
Chính phủ 'chốt' thời gian khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam
25/04/2025, 11:59
Thời tiết dịp 30/4-1/5 như thế nào?
23/04/2025, 14:57
Sẽ thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia
22/04/2025, 10:15
Mỹ áp thuế chống bán phá giá pin mặt trời với Việt Nam
22/04/2025, 10:10
Chi tiết 102 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập của TP HCM
21/04/2025, 10:50Một tập đoàn của Trung Quốc đề xuất xây nhà máy xử lý rác thải ở Vĩnh Phúc
Tập đoàn Dịch Quảng (Trung Quốc) đề xuất đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại Vĩnh Phúc, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.
'Thủ phủ cà phê' sáp nhập với Phú Yên: Mở lối ra biển
Hai địa phương với thế mạnh bổ sung – một bên là nông nghiệp cao nguyên, một bên là kinh tế biển – có thể tạo ra vùng động lực mới nếu tận dụng tốt cơ hội từ việc sáp nhập.
EU muốn sớm nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện
Liên minh châu Âu (EU) mong muốn cùng Việt Nam tăng cường trao đổi, sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Lâm Đồng 'soán ngôi' Nghệ An về diện tích rộng nhất cả nước sau sáp nhập
Nhiều năm qua, Nghệ An luôn được biết đến là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với trên 16.000 km². Tuy nhiên, theo đề án sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước sau khi sáp nhập.
Tây Nguyên đối mặt nguy cơ hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô 2025
Tây Nguyên đối mặt nguy cơ hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô 2025, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Thủ tướng yêu cầu sớm trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế tư nhân
Tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân ngày 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn thiện dự thảo Đề án để chuẩn bị trình Bộ Chính trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 - 15/4/2025.
Tên gọi và trung tâm hành chính dự kiến của 34 tỉnh thành sau sáp nhập
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập vừa được công bố kèm theo nghị quyết 60 của Hội nghị lTrung ương 11.
Legend Valley Hotel tại Hà Nam: Điểm đến sự kiện và nghỉ dưỡng lý tưởng
Legend Valley Hotel mang tới cho du khách một kỳ nghỉ đẳng cấp, nơi không gian nghỉ dưỡng hòa quyện cùng thiên nhiên, dịch vụ tuyệt vời và những trải nghiệm khó quên. Từ các hoạt động thể thao và vui chơi ngoài trời đầy thú vị đến những sự kiện hội nghị đẳng cấp, mọi thứ đều sẵn sàng chờ đón du khách khi tới với xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.