Quảng Bình: Một người trở về từ Trung Quốc tử vong do viêm phổi

Thứ ba, 11/02/2020, 14:02 PM

Một trường hợp ở tỉnh Quảng Bình trở về từ Trung Quốc đã tử vong do viêm phổi, không phải nguyên nhân do virus corona.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Ngày 11/2, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến ngày 10/2, trên địa bàn tỉnh có 10 trường hợp bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được điều trị cách ly tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang đối với 10 trường hợp này đều âm tính với virus corona.

Trong đó, có một trường hợp ở xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) đi từ Trung Quốc về phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế, sau đó tử vong do viêm phổi, không phải nguyên nhân do virus corona.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình thông tin: "Các trường hợp người lao động đi từ Trung Quốc về Quảng Bình đã được tổ chức giám sát, cách ly tại cộng đồng. Tính đến hôm nay, đã quá 14 ngày kể từ khi nhập cảnh về Việt Nam theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm nCoV".

Được biết, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục giám sát cộng đồng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung và theo dõi theo quy định các trường hợp trở về từ Trung Quốc.

Trong những ngày qua, công tác phòng, chống và ngăn ngừa sự lây lan của dịch corona trên địa bàn tỉnh này đã đạt được những kết quả tích cực. Các ngành, các cấp đã triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống một cách quyết liệt, trong đó có việc cho học sinh nghỉ học đến ngày 16/2.

Bài liên quan