Quang Hải vào sân ở hiệp 2 trong trận giao hữu Pau FC gặp Niort

Thứ ba, 26/07/2022, 06:56 AM

Rạng sáng 24/7 (giờ Việt Nam), Pau FC có trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới. Đối thủ của thầy trò HLV Didier Tholot là Niort - đội bóng cũng đang chơi ở Ligue 2.

quang-hai

Quang Hải không được đá chính ở trận này, và chỉ vào sân ở phút 61. Trong 30 phút trên sân, tiền vệ sinh năm 1997 không để lại nhiều ấn tượng ở vị trí tiền vệ tấn công sở trường. Hải "con" chỉ có một đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội (nhưng không được tận dụng thành công), 1 cú sút không trúng đích.

Trong thời gian góp mặt trên sân, Quang Hải chơi xông xáo, chủ động lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự và liên tục di chuyển để nhận bóng từ đồng đội. Tuy nhiên, trong ngày hàng công của Pau chơi không tốt, Quang Hải không thể tạo dấu ấn đậm nét.

Điểm yếu dễ nhận ra nhất trong lối chơi của Quang Hải là khả năng tranh chấp. Cũng giống trận gặp Toulouse, Quang Hải thất thế trong những tình huống đấu tay đôi với hậu vệ đối thủ, dẫn tới đuối sức trong tranh chấp bóng.

Ở trận đấu này, Pau bị đối thủ lấn lướt trước sự cơ động của Niort. Phút 17, từ pha phản công nhanh, thủ môn Alexandre Olliero băng ra phá bóng trúng chân Godwin Bentil. Nhờ đó, Bentil dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Chung cuộc, Pau bại trận với tỷ số 0-1.

Trận thua Niort cho thấy Pau còn nhiều điều phải làm. Đội bóng của Didier Tholot giành 2 chiến thắng trong 4 trận giao hữu gần nhất, nhưng đó đều là thắng lợi trước những CLB hạng dưới như Landes Selection (bán chuyên) hay Angouleme. Gặp các đội đồng cân đồng lạng như Niort và Toulouse, Pau toàn thua, không ghi được bàn thắng nào.

Quang Hải đã chơi cả 4 trận giao hữu vừa qua và in dấu giày vào 2 bàn thắng (đều ở trận gặp Landes). Tiền vệ 25 tuổi chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Vào lúc 0h ngày 31/7, thầy trò HLV Didier Tholot sẽ có trận ra quân ở Ligue 2 với Guingamp.