Quảng Nam: Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với 120 người liên quan đến hai bệnh nhân thứ 416 và 418

Thứ hai, 27/07/2020, 15:41 PM

120 người ở tỉnh Quảng Nam - phần lớn là những người dự tiệc cưới tại Đà Nẵng cùng bệnh nhân thứ 416 - có kết quả âm tính với Covid-19.

Một khu cách ly tập trung ở Quảng Nam.

Một khu cách ly tập trung ở Quảng Nam.

Ngày 27/7, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - xác nhận, 120 trường hợp ở tỉnh Quảng Nam, trong đó phần lớn là những người dự tiệc cưới tại Đà Nẵng cùng bệnh nhân thứ 416 đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Cụ thể, ông Hai cho hay, sau khi rà soát, ngành Y tế địa phương cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 120 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 416 và 418 nhiễm Covid-19 tại TP Đà Nẵng.

Trong số đó, có khoảng 100 người từng đi dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào ngày 18/7.

Đây là những người đi dự tiệc cưới cùng thời gian, địa điểm với bệnh nhân thứ 416 ở Đà Nẵng.

Ông Hai nói: "Kết quả xét nghiệm cho thấy, 120 trường hợp đều âm tính với Covid-19. Hiện, chúng tôi đang làm xét nghiệm đối với 50 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 ở TP Đà Nẵng".

Trong ngày hôm nay, ngành Y tế địa phương sẽ tiếp tục sàng lọc phát hiện, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến hai bệnh nhân 416 và 418.

Vào sáng cùng ngày, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh, nhằm giám sát chặt chẽ các trường hợp đến Quảng Nam cũng như tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian tới.

Ngày 25 - 27/7, Bộ Y tế đã xác nhận 3 ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng và 1 ca tại Quảng Ngãi.

Trước tình hình việc lưu thông đi lại giữa Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi rất thường xuyên và lịch trình di chuyển phức tạp của ca bệnh trước khi được cách ly và việc nhận, cách ly tập trung người về từ các nước có dịch nên nguy cơ bệnh xâm nhập vào Quảng Nam là rất lớn.

Theo đó, BCĐ đã triển khai phối hợp Sở Y tế, CDC Đà Nẵng nắm bắt thông tin các ca bệnh, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng; nắm bắt, cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng,  BCĐ quốc gia, Bộ Y tế…

Phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát và lấy mẫu, khai báo y tế các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp tiếp xúc, có liên quan khác với các ca dương tính (F1, F2 & F3) để có hướng xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế; Các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế…

Bên cạnh đó, liên quan đến ca bệnh 416 và 418 tại TP Đà Nẵng, BCĐ đã giám sát 133 trường hợp gồm Đại Lộc: 94 người, Hội An: 25 người, Điện Bàn: 10 người, Thăng Bình: 2 người, Tam Kỳ: 2 người, đã thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm (trong đó: 25 mẫu Hội An có kết quả xét nghiệm âm tính và 108 mẫu đang chờ kết quả). Và ca bệnh 420 tại TP Đà Nẵng, BCĐ đã giám sát 5 trường hợp (3 người ra thăm BN 420 là 2 người Tam Kỳ và 1 người Hội An; 2 người có đến BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng), thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm…

Bài liên quan