Quảng Nam kiến nghị tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách qua đường sắt về địa bàn

Thứ ba, 07/04/2020, 07:25 AM

Để hạn chế bớt số lượng người dân từ Hà Nội và TP HCM về Quảng Nam tránh dịch, Quảng Nam kiến nghị tạm dừng vận chuyển hành khách qua đường sắt về địa phương từ 0h ngày 7/4 đến hết ngày 15/4.

Quảng Nam kiến nghị tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách qua đường sắt về địa bàn.

Quảng Nam kiến nghị tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách qua đường sắt về địa bàn.

Tối 6/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, UBND tỉnh này đã công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách qua đường sắt về địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh này triển khai nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19, trong đó, có việc tổ chức các khu cách ly cho những người nghi nhiễm, nhất là đối với người đi về từ vùng có dịch là Hà Nội và TP HCM.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người dân từ 2 thành phố trên về tỉnh Quảng Nam với số lượng rất lớn bằng phương tiện đường hàng không, đường sắt và phương tiện cá nhân. Tình trạng này dẫn tới nguy cơ vượt quá khả năng nhiều lần về sức chứa cũng như trang thiết bị, nhân lực phục vụ tại các khu cách ly ở địa phương.

Đặc biệt, qua theo dõi, thống kê, số lượng người về bằng đường sắt xuống ga Tam Kỳ hoặc ga Đà Nẵng rồi đi xe cá nhân về tỉnh Quảng Nam là rất lớn, khoảng từ 50 đến 100 người/ngày.

Vì vậy, để hạn chế bớt số lượng dân từ 2 thành phố trên đi về Quảng Nam tránh dịch, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Đường sắt Việt Nam tạm dừng hoặc điều chỉnh giảm tần suất chạy tàu xuống còn 2 hoặc 3 ngày chạy một chuyến (đối với tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM). Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 7/4 đến hết ngày 15/4.

Được biết, mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị Hội đồng hương tại Hà Nội và TP HCM tiếp tục vận động bà con tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại 2 thành phố này ở yên tại chỗ, không nên về quê cho đến hết thời gian quy định cách ly toàn xã hội.

Lãnh đạo tỉnh này nhấn mạnh, những ai điều kiện quá khó khăn, đề nghị liên hệ trực tiếp số điện thoại 0913127277 (gặp ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM) để được hỗ trợ.

Bài liên quan