Quảng Nam thu phí cách ly đối với những người trở về quê từ các vùng có dịch như TP HCM, Hà Nội

Thứ sáu, 03/04/2020, 18:16 PM

Liên quan đến việc tỉnh Quảng Nam thu phí cách ly đối với những người trở về địa phương từ vùng có dịch như TP HCM, TP Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này khẳng định đây là việc đúng quy định.

Chốt kiểm dịch y tế.

Chốt kiểm dịch y tế.

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra chủ trương thu phí cách ly đối với những người trở về địa phương từ vùng có dịch như TP HCM, TP Hà Nội. Chính điều này đang vấp phải ý kiến trái chiều của nhiều người dân.

Nói về điều này, trong ngày 3/4, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam (người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam) cho biết, việc thu phí là hoàn toàn đúng quy định.

Ông Hai cho biết thêm, từ ngày 1/4, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 và UBND tỉnh có văn bản 1779 hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Từ đó, tỉnh lên phương án cách ly những người về từ vùng dịch (cụ thể là TP HCM, TP Hà Nội). Những trường hợp này bắt buộc phải cách ly tập trung.

Theo ngành y tế địa phương này, đến sáng cùng ngày, Quảng Nam ghi nhận gần 350 người (chủ yếu từ TPHCM) về quê. Họ đang được cách ly tập trung và lực lượng chức năng đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Ông Hai cho rằng, hàng trăm người trở về quê như trên sau ngày 1/4 là vi phạm. “Đối với những trường hợp trở về quê từ TP Hà Nội và TP HCM, tỉnh đã nhân văn không xử phạt hành chính. Họ về từ vùng có dịch và tiềm ẩn nguy cơ mang theo mầm bệnh nên phải được cách ly. Những trường hợp này khi đưa vào khu cách ly sẽ thu phí xét nghiệm và tiền ăn”, ông Hai cho hay.

Tuy nhiên, có một số người thắc mắc, tại sao trước đó không thu phí cách ly đối người dân, thậm chí với người nước ngoài lại được cách ly trong điều kiện tốt hơn.

Ông Hai cho biết thêm: “Vấn đề này chúng ta phải hiểu rõ, trước đây, người Việt Nam hay người nước ngoài là những người vô tình trở thành trường hợp buộc phải cách ly. Còn đối với những trường hợp đi du lịch thì địa phương cũng đã khuyến cáo tự trả phí".

Bài liên quan