Quốc hội Mỹ quyết xác nhận tổng thống đắc cử Biden bất chấp bạo loạn ủng hộ Trump

Thứ năm, 07/01/2021, 11:18 AM

Quốc hội Mỹ quyết định nối lại phiên họp lưỡng viện để xác nhận kết quả bầu cử, công bố tổng thống đắc cử vào cuối ngày 6/1 bất chấp biểu tình bạo loạn.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Ảnh: Reuters)

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Ảnh: Reuters)

Theo Guardian, trong thư gửi các thành viên quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, quốc hội sẽ tiếp tục phiên họp kiểm phiếu, xác nhận kết quả bầu cử và công bố tổng thống đắc cử.

"Hôm nay, nền dân chủ của chúng ta đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công đáng hổ thẹn, một cuộc tấn công từ cấp cao nhất của chính phủ. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng tôi làm tròn nghĩa vụ xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden", bà Pelosi tuyên bố.

Người đứng đầu Hạ viện Mỹ cho biết thêm, bà đã tham vấn các lãnh đạo quốc hội khác và trao đổi với Lầu Năm Góc, Bộ Tư pháp và Phó tổng thống, các lãnh đạo quốc hội đã quyết định tiếp tục phiên họp ngay khi trụ sở quốc hội an toàn.Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer nói với các phóng viên rằng, phiên họp dự kiến sẽ nối lại khoảng 8h tối 6/1 giờ địa phương.

Nguồn tin Guardian cho hay, Phó tổng thống Mike Pence đã quay trở lại trụ sở quốc hội sau khi ông và các thành viên quốc hội được sơ tán đến một địa điểm bí mật để đảm bảo an toàn trước biểu tình bạo loạn của những người ủng hộ Tổng thống Trump.

Trước khi hàng trăm người biểu tình xông vào trụ sở quốc hội, quốc hội Mỹ mới chỉ kiểm và xác nhận 12 phiếu trong tổng số 538 phiếu đại cử tri. Các lá phiếu này gồm 9 phiếu của bang Alabama và 3 phiếu của Alaska, tất cả đều là phiếu bầu cho ông Trump.

Quan chức Nhà Trắng từ chức hàng loạt sau bạo loạn ở quốc hội

Hàng loạt quan chức Nhà Trắng đã tuyên bố từ chức hoặc cân nhắc từ chức sau khi những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump biểu tình bạo loạn ở trụ sở quốc hội.

Theo BBC, Phó thư ký Nhà Trắng Sarah Matthews ngày 6/1 đã tuyên bố từ chức sau khi lên án cuộc biểu tình bạo loạn của những người ủng hộ ông Trump ở trụ sở quốc hội.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cân nhắc từ chức. (Ảnh: Getty)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cân nhắc từ chức. (Ảnh: Getty)

"Tôi rất vinh dự được làm việc trong chính quyền của Tổng thống Trump, tự hào về các chính sách mà chúng tôi đã thực thi. Giống như nhiều người khác ở quốc hội, tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc về những gì chứng kiến hôm nay", bà Matthews nói.

Bà Matthews cũng cho biết, quyết định từ chức của bà có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh: "Đất chúng chúng ta cần một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình".

Trước đó, Chánh văn phòng của Đệ nhất Phu nhân Melania, bà Stephanie Grisham, cũng tuyên bố từ chức. Hiện không rõ quyết định từ chức này có phải do tác động từ biến cố ở quốc hội hay không. Thư ký truyền thông xã hội của Nhà Trắng Anna Cristina "Rickie" Niceta cũng quyết định từ chức.

Một số trợ lý cấp cao của Tổng thống Trump, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, cấp phó Matt Pottinger và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Chris Liddell, được cho là cũng đang cân nhắc từ chức ngay trong tối 6/1 hoặc ngày 7/1.

Lãnh đạo các nước "sốc" với biểu tình bạo loạn ở quốc hội Mỹ

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli bình luận trên Twitter ngày 7/1: "Cảnh tượng ở Điện Capitol tối nay rất đáng quan ngại. Các lá phiếu dân chủ cần được tôn trọng. Chúng tôi chắc chắn rằng Mỹ sẽ đảm bảo rằng các nguyên tắc dân chủ được bảo vệ".

Thủ tướng Anh Boris Johnson mô tả cảnh tượng ở thủ đô Washington DC của Mỹ là "đáng hổ thẹn" và kêu gọi một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình.

Các nghị sĩ cúi người tìm nơi trú ẩn khi người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội (Ảnh: AP)

Các nghị sĩ cúi người tìm nơi trú ẩn khi người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội (Ảnh: AP)

"Những cảnh tượng không thể tin nổi ở Washington DC. Đây là sự tấn công không thể chấp nhận được vào nền dân chủ. Tổng thống Trump phải có trách nhiệm ngăn chặn điều này", Thủ tướng Na Uy Erna Solberg bình luận.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bình luận trên Twitter: "Cảnh tượng kinh hoàng ở Washington DC. Kết quả cuộc bầu cử dân chủ này phải được tôn trọng".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ quan ngại về tình hình ở Washington DC: "Chúng tôi vô cùng quan ngại và theo dõi tình hình từng phút. Tôi nghĩ các định chế dân chủ của Mỹ rất mạnh mẽ và hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng đặt niềm tin vào Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden "sẽ vượt qua giai đoạn căng thẳng này và đoàn kết người Mỹ".