Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng

Thứ sáu, 13/11/2015, 15:32 PM

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng, hiện tại trong nội thành Quy Nhơn thì chỉ còn 900 cây và có thể sẽ còn bị chặt bỏ tiếp để trồng các loại cây khác. Quy Nhơn...

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng, hiện tại trong nội thành Quy Nhơn thì chỉ còn 900 cây và có thể sẽ còn bị chặt bỏ tiếp để trồng các loại cây khác.

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, đó là quyết định của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng

Quy Nhơn vốn là khu đô thị nổi tiếng với mùi hoa sữa bởi trong toàn tuyến đường nội thành Quy Nhơn được trồng hơn 4000 cây hoa sữa. Vì vậy mùi hoa sữa cũng là mùi đặc trưng của khu đô thị này mỗi mùa hoa sữa về.

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng

Tuy nhiên lượng hoa sữa dày đặc, làm mất đi sự thoang thoảng của loại hoa này mà thay vào đó là mùi nồng nặc đã khiến nhiều người dân khó chịu, sức khỏe của người dân ảnh hưởng khá nhiều. Đó là lý do mà Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn quyết định di dời, chặt khoảng hơn 3000 cây. Hiện tại trong địa bàn nội thành Quy Nhơn, số lượng cây hoa sữa chỉ còn khoảng 900 cây và có thể sẽ còn bị tiếp tục chặt thêm để trồng những loại cây khác.

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng, lãnh đạo công ty cây xanh lên tiếng

Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, ông Đỗ Đình Phương nói về thực trạng mùi hoa sữa trong địa bàn thành phố: "Hiện tại hoa sữa đang vào mùa trổ hoa nên lượng hoa bất ngờ dày đặc. Mùi hoa sữa bao trùm khắp thành phố và rất nồng nặc, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người dân khiến người dân than phiền nhiều. Vì vậy công ty đang cử các công nhân và phương tiện xuống đường chặt bớt và tỉa những cành cây hoa sữa trong khu vực nội thành để giảm bớt mùi nồng nặc".

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng hai

Quy Nhơn chặt bỏ hơn 3000 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng, lãnh đạo công ty cây xanh lên tiếng

"Trong những năm vừa rồi, công ty chúng tôi cũng đã nhiều lần tiến hành chặt bớt, di dời lượng cây hoa sữa để giảm mật độ, thay bằng những loại cây xanh khác có lợi cho thành phố. Trước đây lượng cây hoa sữa trong nội thành là hơn 4000 cây nhưng bây giờ chỉ còn 900 cây, chúng tôi còn tiến hành chặt bỏ tiếp", ông cho biết thêm.

  • Từ TP.HCM đi Quy Nhơn bao nhiêu km?
  • PTT Vũ Đức Đam: “ TP Quy Nhơn, Bình Định sẽ là một nơi đáng sống”