Quyên góp từ thiện, Thủy Tiên định đóng tài khoản lúc nhận được 3 tỷ

Thứ hai, 16/03/2020, 14:19 PM

Thủy Tiên chia sẻ rằng, khi tài khoản nhận số tiền ủng hộ lên đến 3 tỷ đồng, cô đã định đóng tài khoản, nhưng thấy bà con vẫn xếp hàng chờ nước, cô lại thôi.

Những ngày vừa qua, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã đứng ra vận động mọi người quên góp tiền ủng hộ bà con miền Tây mua máy lọc nước ngọt dùng trong sinh hoạt, khi hạn mặn đang hoành hành. Thủy Tiên tiên phong đóng góp 50 triệu đồng và đứng ra nhận tiền ủng hộ, chịu trách nhiệm việc khảo sát và mua máy lọc nước cho bà con.

Chỉ sau hơn 2 ngày kêu gọi, nữ ca sĩ đã nhận được hơn 9 tỷ đồng tiền ủng hộ. Số tiền được nữ ca sĩ mua máy lọc nước ngọt cho bà con ở 12 tỉnh miền Tây. Đáng nói, cũng trong thời gian này, nữ ca sĩ vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu, sức khỏe chưa ổn định. Tuy nhiên, vì xót xa cho những người dân không có nước dùng, cô tự động viên mình cố gắng thêm một chút. 

Thủy Tiên thường xuyên cập nhật việc đi khảo sát địa điểm lắp đặt máy.

Thủy Tiên thường xuyên cập nhật việc đi khảo sát địa điểm lắp đặt máy.

Chia sẻ với báo Tri thức trẻ, Thủy Tiên cho biết, ý định quyên góp tiền ủng hộ bà con nảy ra khi cô biết được tình hình bà con không có nước sinh hoạt, canh tác nông nghiệp. Gia đình cô ủng hộ 50 triệu đồng nhưng tiền mua máy lọc rất đắt đỏ. Vì thế, vợ chồng cô bàn nhau đứng ra quyên góp và chịu trách nhiệm việc khảo sát và lắp đặt. 

Điều Thủy Tiên không ngờ đến là số tiền huy động được lại lớn và nhanh như vậy. Khi nhận được 3 tỷ đồng, cô dự định đóng tài khoản lại nhưng nghĩ đến bà con xếp hàng chờ nước sinh hoạt, cô lại cố gắng mở quỹ để có nhiều người được giúp đỡ hơn. 

Empty
Empty

Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, để minh bạch thu chi, mỗi lần khảo sát, lắp đặt cô đều quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội để các mạnh thường quân biết được số tiền của họ được dùng vào mục đích gì, ở đâu. Ngoài ra, khi đi khảo sát, nếu thấy địa phương nào còn duy trì được nước ngọt, cô sẽ ưu tiên nơi nguy cấp hơn. 

Hi vọng rằng, Thủy Tiên với sự ủng hộ của chồng sẽ có nhiều sức khỏe để giúp bà con miền Tây vượt qua đợt thiên tai này.

Bài liên quan