Thứ tư, 14/07/2021, 12:45 PM
  • Click để copy

Ra vườn hái rau củ quả gửi tặng bà con TP. HCM, Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Trái bầu, trái bí, trái ớt... mang theo tình cảm của người dân vùng quê xứ Huế theo chuyến xe vào TP. HCM, Đồng Nai tặng bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Trưa ngày 14/7, chiếc xe biển số 75 chở theo khoảng 8 tấn nông sản và nhu yếu phẩm của bà con huyện Quảng Điền, Phong Điền... vừa đến Đồng Nai. Chiếc xe mang theo bao tình cảm trân quý của bà con miền Trung dành cho bà con miền Nam, góp phần chia sớt khó khăn trong mùa dịch.

Trưa ngày 14/7, chiếc xe biển số 75 chở theo khoảng 8 tấn nông sản và nhu yếu phẩm của bà con huyện Quảng Điền, Phong Điền... vừa đến Đồng Nai. Chiếc xe mang theo bao tình cảm trân quý của bà con miền Trung dành cho bà con miền Nam, góp phần chia sớt khó khăn trong mùa dịch.

Từ đây, hàng hóa sẽ được phân phối để gửi đến cho người dân đang cần các thực phẩm, nông sản này ở Đồng Nai và TP. HCM.

Từ đây, hàng hóa sẽ được phân phối để gửi đến cho người dân đang cần các thực phẩm, nông sản này ở Đồng Nai và TP. HCM.

Bà con ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền tặng đặc sản rau má của vùng quê mình cho bà con TP. HCM và Đồng Nai.

Bà con ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền tặng đặc sản rau má của vùng quê mình cho bà con TP. HCM và Đồng Nai.

Một số người dân La Vân Hạ (xã Quảng Thọ) ủng hộ ớt bột...

Một số người dân La Vân Hạ (xã Quảng Thọ) ủng hộ ớt bột...

Những món quà mang đậm tình đồng bào.

Những món quà mang đậm tình đồng bào.

Các loại nông sản được người dân hái trong vườn nhà.

Các loại nông sản được người dân hái trong vườn nhà.

Số hàng hóa này được bà con ở các vùng nông thôn quyên góp thông qua chương trình ủng hộ rau củ quả cho bà con TP. HCM, Đồng Nai.

Số hàng hóa này được bà con ở các vùng nông thôn quyên góp thông qua chương trình ủng hộ rau củ quả cho bà con TP. HCM, Đồng Nai.

Hoạt động này được nhóm các bạn trẻ ở huyện Quảng Điền phát động trong bối cảnh TP. HCM, Đồng Nai đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, đời sống người dân ít nhiều khó khăn.

Hoạt động này được nhóm các bạn trẻ ở huyện Quảng Điền phát động trong bối cảnh TP. HCM, Đồng Nai đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, đời sống người dân ít nhiều khó khăn.

Sau khi chương trình được khởi động, bà con trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân Quảng Điền, Phong Điền đã nhiệt tình hưởng ứng.

Sau khi chương trình được khởi động, bà con trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân Quảng Điền, Phong Điền đã nhiệt tình hưởng ứng.

Người bao gạo, người vài trái bí ngô, bí đao... với tấm lòng nhân ái muốn gửi gắm đến bà con đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Người bao gạo, người vài trái bí ngô, bí đao... với tấm lòng nhân ái muốn gửi gắm đến bà con đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Nhiều người dân còn đóng góp tiền để có kinh phí làm 197 hộp muối sả, mua 200 hộp mắm dưa, 21 thùng sữa Fami, 200 gói xúc xích, 10kg cá cơm khô, nhiều bao chanh...

Nhiều người dân còn đóng góp tiền để có kinh phí làm 197 hộp muối sả, mua 200 hộp mắm dưa, 21 thùng sữa Fami, 200 gói xúc xích, 10kg cá cơm khô, nhiều bao chanh...

Chị Hoàng Thị Quỳnh Dao (29 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), Đại diện nhóm, chia sẻ: “Hiện nay, cuộc sống của nhiều người dân ở TP. HCM và Đồng Nai đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với tinh thần tương thân tương ái, đồng thời, tri ân tình cảm mà người dân miền Nam dành cho bà con miền Trung trong các đợt lũ lụt, nhóm đã phát động chương trình tặng rau củ quả cho bà con miền Nam...”.

Chị Hoàng Thị Quỳnh Dao (29 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), Đại diện nhóm, chia sẻ: “Hiện nay, cuộc sống của nhiều người dân ở TP. HCM và Đồng Nai đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với tinh thần tương thân tương ái, đồng thời, tri ân tình cảm mà người dân miền Nam dành cho bà con miền Trung trong các đợt lũ lụt, nhóm đã phát động chương trình tặng rau củ quả cho bà con miền Nam...”.

Tình cảm, tấm lòng của bà con xứ Huế muốn gửi đến TP. HCM, Đồng Nai để sẻ chia bớt khó khăn.

Tình cảm, tấm lòng của bà con xứ Huế muốn gửi đến TP. HCM, Đồng Nai để sẻ chia bớt khó khăn.

Sáng nay, nhóm ATM GẠO HUẾ, Trường ĐH Luật – ĐH Huế cùng các nhà hảo tâm gửi (đợt 1) bằng đường hàng không 3.000 thẩu ruốc chấy mỡ đến bà con TP. HCM.

Sáng nay, nhóm ATM GẠO HUẾ, Trường ĐH Luật – ĐH Huế cùng các nhà hảo tâm gửi (đợt 1) bằng đường hàng không 3.000 thẩu ruốc chấy mỡ đến bà con TP. HCM.

CLIP: Bốc hàng lên xe, chở rau củ quả và các nhu yếu phẩm tặng bà con TP. HCM, Đồng Nai: