Rét đậm rét hại có khả năng xảy ra dịp Tết Nguyên đán 2023
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có thể đón các đợt rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Cảnh báo, thiên tai và thời tiết cực đoan, mưa đá có thể xuất hiện dịp đầu năm ở các tỉnh phía Bắc.
Những ngày đầu tháng 12, miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 3 độ C. Đặc biệt, trong đêm 1/12, rạng sáng 2/12, tại Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ giảm xuống còn 1,6 độ C.
Trong tháng 12, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày nền nhiệt độ ở ngưỡng trời rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng. Cũng trong giai đoạn tháng 1-3/2023, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Với các tỉnh miền Trung, trong các ngày trước Tết, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa rào nhẹ. Những ngày cận Tết, miền Trung có vẻ khá khô ráo. Nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên huế xu hướng có rét nhẹ về đêm và sáng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết Tết phổ biến là ít mưa, trời nắng. Với các tỉnh miền Nam, thời tiết dịp Tết 2023 sẽ khá giống với các năm trước, nhiệt độ trung bình từ 22 đến 32 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo thời tiết thuận lợi, khô ráo.
Trong khi đó, Bắc Bộ có thể đón các đợt rét đậm, rét hại vào dịp Tết. Cụ thể, Tết Âm lịch Quý Mão 2023 năm nay rơi vào khoảng thời gian cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2023, trong giai đoạn chính đông. Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, mưa đá có thể xuất hiện dịp đầu năm ở các tỉnh phía Bắc, trong khi hạn hán được dự báo xảy ra ở ĐBSCL.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Tết âm lịch năm nay rơi vào cuối tháng Một năm 2023 dương lịch. Trong khi đó, tháng Một dương lịch hàng năm là thời điểm thường có nền nhiệt ở mức thấp nhất trong năm, nên thường xảy ra các đợt rét và cả rét đậm, rét hại.
Cơ quan khí tượng cũng dự báo các đợt rét đậm, rét hại tiếp theo sẽ tập trung vào tháng 1/2023 và nửa đầu tháng 2/2023. Mùa đông năm nay, số ngày nắng ấm nhiều, số ngày lạnh ít hơn các năm khác, nền nhiệt toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Xen kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu, nhưng sẽ không kéo dài. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 12/2022-1/2023 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Ngoài ra, mùa đông năm nay có xu thế ấm và nền nhiệt từ xấp xỉ đến cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm rét hại không kéo dài, phổ biến 3-4 đợt, kéo dài 2-5 ngày và tập trung từ nửa cuối tháng 12 cho đến nửa đầu tháng 2.2023, xen kẽ với một vài ngày nắng ấm và nền nhiệt lên cao.
Tuy nhiên, việc xảy ra tháng 11 quá ấm và ấm kỷ lục, đi ngược với dự báo ban đầu, sẽ làm cho những nhận định về mùa Đông trở nên khó đoán hơn. Việc tổng hợp một số mô hình uy tín cho thấy có một vài khả năng sẽ lạnh hơn so với nhận định ban đầu, trong đó tháng 12 phía Bắc nước ta sẽ lạnh hơn hẳn so trung bình, trong tháng 1 cho đến khoảng đầu tháng 2 của năm 2023 cũng sẽ lạnh hơn so với dự báo trước đó, một số mô hình còn cho khả năng sẽ tiếp tục lạnh hơn so với trung bình.
Về lượng mưa, thời kỳ từ tháng 2/2022-2/2023, Bắc Bộ phổ biến ít mưa. Tháng 1-2/2023, tổng lượng mưa tại Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, Trung và Nam Trung Bộ cao hơn 10-40 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023, tổng lượng mưa trong 2 tháng đầu năm 2023 phổ biến cao hơn 5-20 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
Từ nay đến tháng 2/2023, dự báo trên Biển Đông có 1- 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta. Tháng 3/2023 đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới chưa có dấu hiệu xuất hiện trên Biển Đông, cũng như ảnh hưởng đất liền nước ta.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Dự báo thời tiết 12/12: Mưa và rét buốt, miền Bắc 'trở mình' chóng mặt
Dự báo thời tiết ngày 3/10: Hà Nội ngày nắng nóng, đêm se lạnh
Dự báo thời tiết 12/5: Hà Nội có mưa giông
Thời tiết hôm nay 15/9: Cập nhật tin thời tiết mới nhất trong ngày
Thời tiết hôm nay 11/9: Cập nhật tin thời tiết mới nhất trong ngày
Thủ tướng đồng ý đề xuất lấy nước sông Hồng hồi sinh sông Tô Lịch
15/01/2025, 16:05Nghệ An: Nhiều xã miền núi xuất hiện băng giá, nhiệt độ dưới 0 độ C
14/01/2025, 14:10Hà Nội chốt phương án hồi sinh sông Tô Lịch
10/01/2025, 14:05Hà Nội dự kiến đầu tư 550 tỷ làm dự án hồi sinh sông Tô Lịch
09/01/2025, 06:18Miền Bắc lại chuẩn bị đón thêm đợt không khí lạnh
08/01/2025, 10:45Thủ tướng gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024
06/01/2025, 12:59Hôm nay (3/1) Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới
03/01/2025, 10:43Tăng cường xe dự phòng, chuyến bay dịp cao điểm Tết
27/12/2024, 11:40Sân Pikleball Hoa Phượng xây dựng trái phép trên đất công viên cây xanh
Hàng nghìn mét vuông đất công viên cây xanh tại Khu biệt thự Hoa Phượng (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) bị chiếm dụng để xây dựng sân Pikleball kinh doanh trái phép. Mặc dù hoạt động xây dựng, kinh doanh đã diễn ra công khai nhiều tháng nay nhưng trả lời báo chí, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh vẫn nói rằng “đang phối hợp với Đội thanh tra xây dựng để tiến hành kiểm tra”. Điều bất ngờ là trong thời gian lãnh đạo xã nói đang kiểm tra thì tại đây thêm một sân Pikleball mới tiếp tục được thi công xây dựng rầm rộ.
Thống nhất lấy tên Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau khi hợp nhất 2 Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT
Sau khi hợp nhất hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) thống nhất lấy tên mới là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tóm gọn kẻ dùng hung khí cướp tài sản của tài xế Xanh SM taxi ở Thái Bình sau 1 giờ gây án
Lê Đình Xuân Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế Xanh SM taxi. Sau khi thực hiện trót lọt hành vi, Hiếu trở về nhà ngủ thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Không giữ “người nhà”, bỏ “người tài”
Giảm đầu mối, tinh giản biên chế là vấn đề nóng trong lúc này. Không chỉ có các cơ quan đảng, các bộ, ngành giảm đầu mối, mà ngay các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị cũng phải tự cơ cấu lại, giảm “biên chế bên trong”. Thế là nảy sinh nỗi lo hoàn toàn chính đáng, rồi ai sẽ ở lại, ai “đi”?
Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ hơn 1,2 nghìn tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày 12/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đã có văn bản trình lên các Bộ để xem xét, trình lên Chính phủ xin hỗ trợ 1,28 nghìn tỷ đồng để khắc phục các hậu quả do thiên tai gây sạt lở trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh công tác đấu giá đất
Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm với các tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong công tác đấu giá đất.
Hà Nội chính thức thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp
Sáng 12/12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp (LEZ) trên địa bàn thành phố.
Yên Bái: Chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2024 tăng lên 66,52%
Năm 2024, Chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái đạt 66,52%, tăng 0,90% so với năm 2023 (65,62%), qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao kéo theo thước đo chỉ số hạnh phúc tiếp tục được nâng lên.
Nghệ An: Phát hiện hàng chục con lợn rừng chết bất thường trong Vườn quốc gia Pù Mát
Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 con lợn rừng sống hoang dã tại Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân.