Rủ nhau ra suối chơi 3 nữ sinh lớp 6 đuối nước

Thứ hai, 06/06/2022, 11:19 AM

Dự lễ tổng kết năm học xong, 3 nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk rủ nhau ra suối chơi nhưng không may bị trượt chân dẫn đến chết đuối thương tâm.

3 nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk đuối nước. (Ảnh minh họa).

3 nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk đuối nước. (Ảnh minh họa).

Vụ đuối nước thương tâm khiến 3 nữ sinh lớp 6 tử nạn xảy ra vào ngày 4/6 vừa qua tại khu vực suối Ót (thuộc thôn 5, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân là các em M.C.T., N.T.B.H. và T.T.K.A. (cùng là nữ sinh lớp 6, Trường THCS Chu Văn An).

Thông tin ban đầu từ lãnh đạo nhà trường cho biết: Ngày 4/6, 3 nữ sinh lớp 6 đi dự lễ tổng kết năm học ở trường. Đến trưa cùng ngày, các em về nhà và rủ nhau ra khu vực suối Ót để chơi.

Lúc này, các em không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu, khiến cả 3 đều tử vong.

Phát hiện vụ việc, người dân đã vớt, đưa thi thể các em lên bờ và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến 28 học sinh tử vong.

Những năm qua công tác giáo dục, phòng, chống đuối nước cho trẻ được Bộ GD&ĐT cùng các địa phương, nhà trường rất quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng học sinh, trẻ em bị đuối nước vẫn khá nhiều. Qua khảo sát cho thấy đa phần những vụ đuối nước thường xảy ra đối với các học sinh nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Theo các chuyên gia, trong việc phòng, chống đuối nước cho trẻ thì gia đình cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, cần chú ý, chỉ dạy con em tránh kha những khu vực ao, hồ, sông, suối nguy hiểm...