Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 06 về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
samsung-duoc-mien-tien-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-1713-ha-dat
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 06 về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh minh họa

Theo đó, Chính phủ đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê 171,3 ha của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

UBND tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác liên quan đến diện tích đất nói trên đã được Thường trực Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 334/TB-VPCP ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 171,3 ha cho Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên Việt Nam (SEVT) đã thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình (Công văn số 4074/TTr-UBND ngày 10/10/2018).

Theo tỉnh Thái Nguyên, quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho SEVT đối với diện tích 171,3 ha được thực hiện trong giai đoạn còn hiệu lực của cả Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định có liên quan.

Và UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết về việc cho phép SEVT được miễn hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 171,3 ha đã thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình.

 

Theo thông tin từ Samsung, tổng số tiền nộp thuế của Samsung năm 2014 là 165 triệu USD; năm 2015 tăng lên 186 triệu USD; năm 2016 là 300 triệu USD (tương đương khoảng 6.750 tỷ đồng) và nửa đầu năm 2017 là 186 triệu USD (tương đương 4.185 tỷ đồng).

Con số là khá lớn, dù có thể, còn chưa được như kỳ vọng. Bởi thực tế, kể từ khi đi vào hoạt động tháng 4/2009 tới nay, doanh thu, lợi nhuận của Samsung Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng.

Năm 2016, báo cáo kết quả kinh doanh của Samsung toàn cầu cho biết, hai công ty chủ chốt của Samsung Electronics tại Việt Nam là Samsung Electronics Vietnam (SEV) và Samsung Electronics Vietnam Thái Nguyên (SEVT) đã ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục.

Năm 2017, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung tiếp tục có một năm kinh doanh bội thu với doanh thu hợp nhất đạt 212 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế qua đó tăng gần gấp đôi từ 20 tỷ lên 37,3 tỷ USD.

Tại Việt Nam, Samsung Electronics có 4 công ty sản xuất các sản phẩm điện thoại, linh kiện, màn hình và thiết bị điện tử tiêu dùng bao gồm Samsung Electronics Việt Nam (SEV – Samsung Bắc Ninh), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT – Samsung Thái Nguyên), Samsung Display Việt Nam (SDV) và Samsung HCMC CE Complex (SEHC).

Cùng chung với đà tăng trưởng của hệ thống Samsung Electronics toàn cầu, tỷ lệ đóng góp từ các nhà máy của Samsung tại Việt Nam vào kết quả chung của toàn tập đoàn cũng ngày càng lớn.

Báo cáo của Samsung cho thấy trong năm 2017, tổng doanh thu và lợi nhuận của 4 công ty này đều tăng trưởng 40% so với năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu của nhóm này đạt 61,5 tỷ USD và lợi nhuận ròng đạt 5,8 tỷ USD – lần lượt chiếm 29% và 16% doanh thu và lợi nhuận của toàn hệ thống Samsung Electronics.

 

Những sự kiện kinh tế - tài chính nổi bật tuần qua

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, Diễn đàn kinh tế Việt Nam, Bamboo Airways chính thức cất cánh....là sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 

Năm 2019 phải hoàn thành thu phí không dừng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ GTVT sẽ phải hoàn thành thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc để nâng cao tính minh bạch trong thu, sử dụng khoản phí này.

 

Tập đoàn FLC xin xây sân vận động 100.000 chỗ ngồi lớn hơn cả Old Trafford của MU

Tập đoàn FLC cho biết nếu được UBND TP Hà Nội chấp thuận ý tưởng và giới thiệu địa điểm phù hợp, doanh nghiệp này sẽ xây sân vận động 100.000 chỗ ngồi lớn hơn cả Old Trafford của MU.