Sân bay tư nhân 7.700 tỷ đồng đủ điều kiện hoạt động

Thứ tư, 12/12/2018, 19:31 PM

Hội đồng nghiệm thu nhà nước xác nhận Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể mở cửa đón khách từ tháng 12.

san-bay-tu-nhan-7700-ty-dong-du-dieu-kien-hoat-dong
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: M.C

Ngày 8/12, Hội đồng nghiệm thu nhà nước do Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra các điều kiện đưa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào khai thác cuối tháng 12.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Hội đồng nghiệm thu khẳng định, các điều kiện như: Chất lượng công trình, an toàn cất hạ cánh; trang thiết bị phục vụ bay, phòng cháy chữa cháy, môi trường của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đều đảm bảo theo các tiêu chuẩn.

Xác nhận công trình đủ điều kiện sử dụng, ông Hùng cũng yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất một số thủ tục để sớm đưa công trình vào khai thác cuối tháng 12 tới.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, với vị trí chiến lược, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung.

"Quảng Ninh sẽ yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những tồn tại về giao thông đối ngoại, cũng như tiếp tục có những chính sách thuận lợi cho du khách khi đến cảng", ông Diện nói.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khởi công từ năm 2015 tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), trên diện tích 325 ha, được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng.

Đây là cảng hàng không đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II.

 

‘Quá vội vàng khi loại trừ yếu tố kỹ thuật trong sự cố máy bay tại sân bay Buôn Mê Thuột’

Đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trước việc Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, yếu tố kỹ thuật được loại trừ trong vụ máy bay Vietjet gặp sự cố tại sân bay Buôn Mê Thuột.

 

Tàu sân bay nội địa Ấn Độ: Trễ hẹn 04 năm, đội vốn 04 tỉ USD

Dự kiến, phải đến năm 2020, tàu sân bay INS Vikrant mới có thể gia nhập biên chế Hải quân Ấn Độ.

 

Quá sớm để loại trừ yếu tố kỹ thuật trong sự cố hạ cánh tại sân bay Buôn Mê Thuột

Theo PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, trong vụ máy bay Vietjet gặp sự cố Buôn Mê Thuột có thể nhà sản xuất Airbus quên không lắp chốt chặn trục dẫn đến bánh trước tàu bay bị rơi ra.