Ban đầu chỉ có triệu chứng sổ mũi, hắt hơi; sau đó một phụ nữ (31 tuổi, quê Thanh Hóa) mang song thai đã tử vong do mắc biến chứng của cúm mùa.
san-phu-mang-song-thai-tu-vong-do-bien-chung-cum-ah1n1
Tại TP Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp biến chứng viêm phổi do cúm phải tiền hành hồi sức, 1 trường hợp phụ nữ mang song thai tử vong vì cúm. (Ảnh BVCC)

Vừa qua, một thai phụ 31 tuổi (quê tại Thanh Hoá) đang mang song thai 24 tuần bị cúm đã tử vong. Ban đầu, bệnh nhân có các triệu chứng đơn thuần như sổ mũi, hắt hơi, nhưng bệnh nhanh chóng chuyển nặng. Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bạch Mai, được chỉ định lọc máu, thở máy, thậm chí chạy cả tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể nhưng sau 2 tuần, tình trạng bệnh nhân không tiến triển.

Sau đó, thai phụ cùng 2 thai nhi tử vong do suy hô hấp, viêm phổi trắng xoá.

Theo các BS, bệnh cúm hoàn toàn có thể chăm sóc tại nhà, tự khỏi sau 4 - 7 ngày mắc bệnh. Tuy nhiên, diễn biến bệnh cúm phức tạp một phần do thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của virus gây bệnh.

Theo thông tin từ PGS.TS Đào Xuân Cơ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), thời gian gần đây, khoa Hồi sức tích cực đã tiếp nhận 6-7 trường hợp nguy kịch do mắc cúm mùa (cúm A/H1N1).

Thời điểm hiện tại còn 2 trường hợp bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện do biến chứng từ cúm mùa là L.Đ.C (nam, 64 tuổi, ở Sơn Tây Hà Nội) và bệnh nhân 48 tuổi ở Ứng Hòa (Hà Nội). Khoảng 17h ngày 25/1, bệnh nhân C. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng khó thở, ý thức chậm, đã được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp).

Khai thác tiền sử bệnh từ người nhà bệnh nhân được biết, 6 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, ho khan, khó thở kèm tức ngực, đi khám tại tuyến cơ sở được chẩn đoán viêm phổi, kê đơn điều trị nhưng tình trạng không cải thiện. Mặc dù các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực điều trị tích cực song tiên lượng sống của bệnh nhân còn rất dè dặt.

Bệnh nhân nam khác 48 tuổi ở Ứng Hòa (TP Hà Nội) xuất hiện các triệu chứng thông thường của cúm như ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt, nhức mỏi toàn thân. Đáng lưu ý, trước đó gia đình anh cũng có vài người mắc cúm.

Nghĩ là chỉ mắc cúm thông thường nên phải đến 4 ngày sau anh mới nhập viện điều trị. Lúc này anh đã có biến chứng suy đa phủ tạng và nhanh chóng rơi vào nguy kịch. Hiện tại quanh người anh là rất nhiều máy mọc hiện đại nhất như hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO, máy lọc máu liên tục, thở máy để mong giữ được tính mạng.

Những bệnh nhân bị nhiễm virus cúm thường xuất hiện các triệu chứng sau 2 - 4 ngày ủ bệnh. Ban đầu, bệnh nhân sẽ sốt cao, nhức đầu, đau mỏi toàn thân và mệt mỏi. Ở một số người sẽ có thể có biểu hiện như sổ mũi, hắt hơi, đau rát họng, ho khan, chảy nước mắt hay khàn tiếng.

Các chuyên gia y tế cho biết triệu chứng này thường tồn tại trong 2 - 3 ngày, sau đó đỡ dần nhưng tình trạng sốt cao vẫn duy trì. Ở diễn biến thông thường, bệnh nhân bị cúm thường tự khỏi sau khoảng 1 tuần mắc bệnh.

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn tiến ác tính, có biến chứng nguy hiểm. Đối tượng dễ bị biến chứng ở cúm thường là trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu, người già yếu, trẻ suy dinh dưỡng…

Với nhóm đối tượng trên cần ưu tiên khám chữa kịp thời bằng thuốc kháng virus cúm. Riêng với trẻ nhỏ, khi có bệnh nên đến cơ sở y tế để thăm khám, bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng… tránh biến chứng nặng gây tử vong.

 

Những dịch vụ ‘hốt bạc’ ngày 30 Tết

Khắc hình dưa hấu, vận chuyển hoa, cây cảnh, buôn bán hoa tươi là những dịch vụ “hốt bạc” ngày cận Tết.

 

Triều Tiên xin viện trợ nhân đạo do dịch cúm bùng phát

Triều Tiên đã đề xuất xin viện trợ nhân đạo sau khi dịch cúm bùng phát khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng trong mùa đông năm nay.

 

BV Bạch Mai tiếp nhận 2 ca viêm phổi nặng nghi nhiễm cúm gia cầm

Đây là 2 ca bệnh nghi ngờ sau nhiều năm không phát hiện trường hợp nào nhiễm cúm gia cầm AH5N1.