Sân vận động của Việt Nam khiến cả thế giới ngả mũ bị phạt 15 triệu đồng

Thứ năm, 11/06/2020, 09:32 AM

Sân Thiên Trường vừa nhận án phạt 15 triệu đồng của VPF sau trận đấu giữa Nam Định vs Viettel ở vòng 3 V-League 2020.

dsc_6178-1308

Mới đây, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có thông báo số 6 về giải V.League 2020, trong đó, có quyết định kỷ luật số 194/QĐ-LĐBĐVN đối với BTC trận đấu CLB Bóng đá Dược Nam Hà Nam Định.

Theo đó, Ban kỷ luật VFF phạt BTC trận đấu của CLB Bóng đá Dược Nam Hà Nam Định 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) do để xảy ra các tình trạng: Khán giả xuống khu vực sân thi đấu; ném nhiều chai nước xuống sân vận động tại trận đấu giữa hai CLB Bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và CLB Bóng đá Viettel, ngày 05/6/2020 trên SVĐ Thiên Trường.

Trận này, CĐV Nam Định phản ứng mạnh mẽ vì cho rằng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu xử ép Nam Định.

Theo thống kê của VPF, tại vòng 3 V.League 2020, số lượng khán giả đông nhất vẫn là sân Thiên Trường khi có tới 15.000.

Cách đây nửa tháng, Thiên Trường là sân vận động đầu tiên được mở cửa đón tiếp khán giả trở lại của bóng đá Việt Nam sau dịch Covid-19 trong khuôn khổ vòng loại Cúp QG.

Đặc biệt, sân Thiên Trường còn vinh dự được hãng truyền hình nổi tiếng trên thế giới - Reuters làm phóng sự để phản ánh không khí sôi động trong ngày đầu tiên V.League trở lại sau hơn 2 tháng bị tạm hoãn do Covid-19.

Theo hãng tin này mô tả, giống như các giải đấu khác trên thế giới, các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam cũng đã bị tạm dừng từ tháng Ba. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp phòng chống và kiểm soát đại dịch Covid-19 thành công trong thời gian qua của chính phủ và người dân Việt Nam, giải V.League đã có thể được tổ chức tiếp.

Hãng Reuters cũng ghi nhận các biện pháp phòng dịch tiếp tục được triển khai tại sân Thiên Trường như dung dịch rửa tay đặt ở nhiều nơi, trong khi yêu cầu kiểm tra thân nhiệt người vào xem trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định với Viettel cũng là một điều bắt buộc.

Hãng tin của nước Anh cũng cho rằng V.League xứng đáng là một mô hình mà các quốc gia đang chuẩn bị cho sự trở lại của các giải đấu nên học hỏi. Trong tháng này, các giải VĐQG ở Tây Ban Nha, Italia và Anh sẽ trở lại. Trước đó, Bundesliga của Đức cũng đã bắt đầu cho các trận đấu tiếp tục diễn ra với một bầu không khí ảm đạm tại các sân vận động trống rỗng.

Sau trận đấu tại Nam Định, hậu vệ Quế Ngọc Hải cũng đại diện cho các cầu thủ Việt Nam trả lời phỏng vấn của Reuters. Trong đó trung vệ thủ quân ĐTVN nhấn mạnh tới sự hạnh phúc của các cầu thủ khi được thấy các khán đài đầy ắp khán giả.