Quốc hội đã thống nhất cho một số địa phương được thí điểm việc hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung.
bieu-quyet
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chiều 24/11

Với 94,50% ĐBQH biểu quyết tán thành, chiều 24/11, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích các tồn tại, hạn chế trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hiện nay, Nghị quyết đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện có hiệu quả nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan; cùng đó đẩy mạnh phân quyền, phân cấp…

Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh đến việc tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước một cách tinh gọn với các tiêu chí cụ thể. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, theo Nghị quyết này, Chính phủ cần kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 (2021 - 2026), trong đó điều chỉnh hợp lý ngành, lĩnh vực quản lý giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ để xác định hợp lý số lượng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Xác định rõ tiêu chí thành lập phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương…

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong để giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó và người giữ “hàm” lãnh đạo, quản lý; không chuyển các vụ thành cục, tổng cục…

Ngoài ra, Nghị quyết cũng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính ở địa phương theo hướng thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cường quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Không nhất thiết cấp trên có cơ quan, tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan, tổ chức đó và ngược lại.

Đồng thời, tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng kiên quyết thu gọn đầu mối. Nghiên cứu thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.

Trước đó sáng nay 24/11, với 88,19% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch được thông qua gồm 6 chương, 59 điều, quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý nhà nước trong hoạt động quy hoạch.

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Luật quy định quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

Thời kỳ quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch cấp quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm. Tầm nhìn của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là từ 20 năm đến 30 năm.

Luật nghiêm cấm các hành vi can thiệp bất hợp pháp, cản trở hoạt động quy hoạch; cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; thực hiện không đúng quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt...

 

Hôm nay 24/11/2017, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch giải trình trước Quốc hội về Luật Quốc phòng sửa đổi

Theo lịch làm việc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, hôm nay 24/11/2017, Quốc hội sẽ thảo luận và nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

 

Cái xấu trên mạng tấn công trực tiếp vào bộ não con người

Theo Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, môi trường an ninh mạng cũng như môi trường xã hội tốt cũng nhiều và xấu cũng lắm. Cái xấu trong môi trường mạng tấn công vào bộ não con người, nơi nguy hiểm nhất của con người và quyết định hành động của mọi cá nhân.

 

Hôm nay 23/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình trước Quốc hội về Luật An ninh mạng

Theo lịch làm việc của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, hôm nay 23/11/2017, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công và thảo luận, nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình về Luật An ninh mạng.