Nhiều km dọc các bờ biển của tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở phá hủy nhiều diện tích đất, rừng phòng hộ ven biển, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
sat-lo-bo-bien-o-thua-thien-hue-nguoi-dan-lo-lang
Sạt lở bờ biển nghiêm trọng đoạn qua xã Vinh Hải.

Những ngày trở lại đây, vùng biển Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị xâm thực nặng do triều cường, sóng lớn. Ghi nhận của chúng tôi, sóng biển, triều cường xâm thực vùng bờ biển dài hơn 5km qua các thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3 của xã Phú Thuận.

Cụ thể, tại khu vực An Dương 1, nằm ở đầu múi kè chống sạt lở Phú Thuận, tình trạng xâm thực, sạt lở biển diễn ra mạnh nhất với việc biển lấn sâu vào đất liền từ hơn 5 mét, trên chiều dài 400 mét. Tình trạng sạt lở biển khiến cho hàng chục cây dương nhiều năm tuổi trên bờ bị bứng gốc, rơi xuống biển, một công trình tâm linh của ngư dân sắp bị sóng biển đánh sập.

Còn tại khu vực đầu múi kè liên tục có sóng lớn và triều cường dữ dội làm nhiều doi cát liên tục bị sạt.

Theo người dân địa phương, với tốc độ sóng biển xâm thực dữ dội như nhiều ngày qua, khi triều cường liên tục xuất hiện, các cánh rừng dương liễu phòng hộ ven biển sẽ khó trụ nổi... Chị T, ở thôn An Dương 2 cho hay: “Chúng tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mùa mưa bão nào cũng thấy nặng thêm, sạt lở gần vào nhà rồi. Nếu nhà nước không quan tâm giúp đỡ, chắc ít bữa nữa thì nhà sập thôi”.

Trước việc bờ biển đoạn qua thôn An Dương xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hở hàm ếch với diện tích lớn, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, thực trạng sạt lở bờ biển tại xã này đã diễn ra nhiều năm.

sat-lo-bo-bien-o-thua-thien-hue-nguoi-dan-lo-lang
Nhiều km dọc các bờ biển của tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở.

Tuy nhiên, năm nay tình hình sạt lở diễn ra rất nhanh, mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đê kè phòng chống sạt lở và cuộc sống của người dân. Nếu như có mưa bão, tình hình sạt lở sẽ càng sâu hơn. Trước mắt, UBND xã này đã thực hiện trồng cây phân tán vào các vùng xung yếu để bảo vệ bờ biển trong tình trạng nguy cấp hiện nay.

Trong khi đó, ở bờ biển Hải Dương (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) đang bị xói lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 2km, gây ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh của người dân địa phương. 

Ông Nguyễn Tất, trú tại thôn 2, xã Hải Dương cho biết, tình hình sạt lở bờ biển bắt đầu diễn ra từ tháng 7. Mức độ sạt lở ngày càng lớn và diễn biến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng trong những năm gần đây. Tình trạng này đã phá hủy nhiều diện tích đất và rừng phòng hộ ven biển, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân nơi đây.

Còn tại bờ biển Vinh Hải, tình trạng sạt lở đã diễn ra từ nhiều năm nay, mới đây đã được tỉnh đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở với chiều dài 2,5km. Trong khi dự án đang triển khai xây dựng thì những ngày qua, bờ biển Vinh Hải có thêm khoảng 500 mét bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa các khu nuôi trồng thủy sản, các công trình công cộng, khu dân cư.

sat-lo-bo-bien-o-thua-thien-hue-nguoi-dan-lo-lang
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển Hải Dương.

Bên cạnh những địa điểm trên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần xử lý cấp bách như: bờ biển đoạn qua xã Phú Diên, xã Phú Hải (huyện Phong Điền), xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền)..., sạt lở bờ sông Hương đoạn qua thôn Hạ, xã Dương Hòa; sông Bồ đoạn qua phường Hương Văn, thị xã Hương Trà; sông Diên Hồng, đoạn qua xã Quảng Phước, thị trấn Sịa...

Mới đây, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh. Ông Phương nhấn mạnh, tuy năm nay tỉnh Thừa Thiên Huế không bị ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão, nhưng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu kết hợp với gió mạnh đã gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sinh kế của người dân.

Để kịp thời xử lý, ứng phó với tình trạng sạt lở nghiêm trọng hiện nay, ông Phương yêu cầu UBND các địa phương phải nắm chắc diễn biến, ứng phó kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của người dân, có phương án sơ tán kịp thời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, thực hiện các giải pháp công trình khẩn cấp để ứng phó, nhằm bảo vệ đất đai, tài sản của người dân cùng với các công trình hạ tầng quan trọng khác.

 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Đà Nẵng

Từ ngày 29/8 đến ngày 31/8, Đà Nẵng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà.

 

Quảng Bình: Đầu tư 20 tỷ để nâng cấp kè chống sạt lở bờ sông Nhật Lệ

Với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, dự án sẽ triển khai sửa chữa, nâng cấp tuyến kè chống sạt lở bờ sông Nhật Lệ có tổng chiều dài 598,49m.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/sat-lo-bo-bien-o-thua-thien-hue-nguoi-dan-lo-lang-146297.html