Đời sống
06/11/2017 18:02Sau bão số 12, tỉnh Khánh Hoà xin hỗ trợ 1.155 tỷ đồng và 25.000 tấn gạo
Chiều nay (6/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12.
'Thiệt hại sau bão số 12 là rất lớn'
Phát biểu tại cuộc họp ông Nguyễn Xuân Cường (Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) nhận định: “Năm 2017, Biển Đông đón 12 cơn bão, trong đó 5 cơn đổ bộ trực tiếp vào đất liền thì cơn bão số 10 và 12 có cấp độ rủi ro cấp 4.
Trước nhận định đây là cơn bão nguy hiểm và khốc liệt hơn cơn bão số 10, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết các địa phương đã đã dồn sức hoàn thành, triển khai quyết liệt trước khi bão đổ bộ.
"Mặc dù đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng đến giờ phút này phải khẳng định thiệt hại sau bão số 12 là rất lớn. Hiện nay lũ trên tất cả các sông đều ở mức báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, lũ gần chạm mốc lịch sử năm 1999", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đến thời điểm này cơ bản không có hộ dân nào bị thiếu đói, đề nghị các tỉnh cần rà soát lại số lượng cần hỗ trợ, tinh thần là địa phương nỗ lực tự chủ động, Trung ương sẽ cân đối nguồn lực.
Cũng tại cuộc họp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà cũng cho biết trước những diễn biến phức tạp về bão, mưa lũ, Bộ đã chỉ đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tập trung cao lực lượng, thực hiện dự báo và phát tin dự báo kịp thời.
Trong mưa lũ lớn, ông Hà cho biết các hồ thủy điện, thủy lợi đã góp phần cắt được 70% lượng nước lũ. "Do diễn biến mưa lũ, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo cuối tuần này có thể có những hình thế thời tiết ảnh hưởng xấu tiếp. Dự báo đến ngày 12 đến 13/11 có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, tiếp tục gây mưa, gây lũ, đây là vấn đề lưu ý"-ông Hà cho biết.
Tại hội nghị, ông Hà cũng cho biết bộ đã cử lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo và các cán bộ môi trường vào Bình Định phối hợp xử lý sự cố dầu tràn.
Các tỉnh thiệt hại nặng nề sau bão
Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp 25.000 tấn gạo. Khắc phục các khu vực sản xuất, sửa chữa công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, tỉnh mong muốn được cấp khoảng 1.155 tỷ đồng.
"Đề nghị trung ương hỗ trợ 250 tỉ đồng khắc phục sản xuất, 500 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hệ thống thủy lợi, 400 tỉ đồng khắc phục hạ tầng nhà ở" - ông Vinh kiến nghị.
Bên cạnh đó, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên nhận định bão vào tỉnh nặng nhất từ trước đến nay. “Dù tổng thiệt hại rất lớn, song chúng tôi đề nghị được trợ cấp 300 tấn gạo và 320 tỷ đồng”, ông Việt nói.
Về sự cố chìm 8 tàu ở cảng Quy Nhơn, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tình Bình Định chia sẻ rằng: “Đây là sự cố không lường trước được. Cảng chỉ có công suất chứa 30 tàu nhưng tại thời điểm bão đổ bộ, 104 tàu hàng công suất lớn và nhiều tàu vãng lai neo đậu”.
Rạng sáng 4/11, 8 tàu cùng 84 ngư dân trên tàu bị chìm, lãnh đạo tỉnh đã huy động các lực lượng, 10 tàu công suất nhỏ bao vây dọc biển để ứng cứu và vớt được 71 thuyền viên.
Một số vùng còn cô lập hoàn toàn, tỉnh Bình Định kiến nghị chính phủ hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói và kinh phí khắc phục sự cố hạ tầng về giao thông, thủy lợi.
Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, lũ ở địa phương này đang xấp xỉ với đỉnh lũ cao nhất năm 2009. Lượng mưa trung bình là 488 mm, thậm chí có ngày đạt 781 mm và cao nhất ở Nam Trà My đạt 1.400 mm. “Thủy điện sông Tranh đang vận hành an toàn. 10 người chết, 10 mất tích chủ yếu ở khu vực vùng núi do sạt lở đất, những nơi tưởng an toàn”, ông Thu nhấn mạnh.
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhận định trong 3 ngày qua, lượng mưa khá lớn khoảng 400-1.000 mm trên diện rộng, có nơi trên 2.300 mm.
Quân đội điều động hàng chục nghìn chiến sĩ khác phục hậu quả sau bão
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đã huy động gần 12 nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng với các địa phương cứu hộ, khắc phục hậu quả bão lụt.
Dự kiến thời gian tới sẽ huy động thêm 10 nghìn cán bộ, chiến sĩ nữa khi nước rút để tập trung khắc phục. Lực lượng tàu thuyền trong khu vực cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Quân đội cũng tích cực tham gia di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu hộ cứu nạn ở địa phương.
Bộ Quốc phòng cũng đề nghị, không chủ quan về hồ đập, nhất là ở Quảng Nam, cần dự báo tình hình xấu nhất để di dời dân. Đề nghị miền Trung phải cùng với các cơ quan liên quan đánh giá, lên phương án di dời dân. Các địa phương ven biển cần nghiên cứu xây dựng thêm các chỗ tránh trú bão cho tàu thuyền; sử dụng hợp lý lực lượng quân đội trong ứng cứu, nhất là tập trung cho trường học.
Thủ tướng kêu gọi các địa phương "xắn tay áo để cùng khắc phục hậu quả"
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau bão số 12 là lũ lụt lớn, gây thiệt hại nặng nề tính mạng và tài sản của nhân dân 9 địa phương miền Trung và Tây Nguyên; sau lũ lụt là nguy cơ dịch bệnh, thiếu đói.
Bão số 12 cường độ cao, diện rộng kéo dài, nhưng công tác chỉ huy ứng phó đã được thực hiện tốt. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống lụt bão, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã kịp thời dự báo, đi chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường để hạn chế tối đa thiệt hại.
Công tác dự báo có tiến bộ, công tác điều tiết hồ chứa được làm tốt, không có hồ nào bị vỡ, đây là bài học kinh nghiệm tốt. Công tác chỉ đạo chủ động, nhiều giải pháp sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao của các bộ, ngành, lực lượng quân đội, công an. Thủ tướng biểu dương các cấp, các ngành trong việc ứng phó, khắc phục thiệt hại bão 12.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng chia buồn với thiệt hại của nhân dân và những gia đình bị nạn, mất hoặc chưa tìm thấy thân nhân.
Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt để nhân dân không bị đói, không lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất", sớm trở lại cuộc sống bình thường, nhất là bảo đảm tổ chức tốt sự kiện APEC.
Thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại; các cơ quan chức năng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện; lực lượng Quân khu 5 dừng việc huấn luyện để tập trung khắc phục giúp nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực tự cường của các địa phương trong vùng bão lũ...
Trước mắt, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đi sâu đi sát hỗ trợ địa phương trong lúc khó khăn này. "Phải giải quyết gạo đến dân kịp thời nhất, cơ số thuốc mà Bộ Y tế giải quyết cho các địa phương phải đưa đến dân sớm nhất. Đề phòng dịch bệnh sau lũ cần phải làm ngay, chứ không phải có dịch bệnh rồi mới làm", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng yêu cầu phải sớm đảm bảo điện cho nhân dân sinh hoạt. Yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo EVN huy động lực lượng, khắc phục hệ thống lưới điện. Tiếp tục theo dõi các hồ chứa khi có mưa, tiếp tục tìm kiếm người mất tích.
Nhằm hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại do bão số 12, Thủ tướng quyết định cấp ít nhất 500 tấn gạo cho địa phương thiệt hại nặng và 100-200 tấn gạo cho địa phương ảnh hưởng nhẹ. Về tài chính, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông phối hợp Bộ Tài chính hỗ trợ tổng 1.000 tỷ đồng cho các địa phương theo thứ tự ưu tiên cho những việc cần thiết nhất.
Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương “xắn tay áo để cùng khắc phục hậu quả”.
Theo báo cáo tổng hợp công tác ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão, đánh giá bão số 12 là cơn bão mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa), đổ bộ vào đất liền tại khu vực Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa vào khoảng từ 5- 6 giờ sáng ngày 4/11/2017.
Phạm vi ảnh hưởng rộng, gây gió giật mạnh nhất cấp 12- 13, ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên cấp 13; Lâm Đồng cấp 10-11, các khu vực khác có gió giật mạnh cấp 7- 9 kèm theo gây mưa lớn từ 400-600mm tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 300- 500mm tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ 200-300mm tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên.
Hậu quả sau bão được thống kê, đã có 46 người tử vong,15 người mất tích. Bão cũng khiến 1.358 nhà sập đổ, 114.866 nhà tốc mái, hư hỏng. 1.286 tàu cá bị chìm, hư hỏng, khoảng 5.300 ha lúa, 14.850ha rau mầu ngập, 24.435 lồng bè nuôi thuỷ sản bị thiệt hại.
Hệ thống lưới điện cũng bị hư hại, trong đó tại Phú Yên, toàn bộ trạm biến áp 110 KV bị hư hỏng (đến nay đã được khôi phục và cấp điện). Khánh Hòa có 3/11 trạm biến áp 110 KV bị hư hỏng (đến nay chưa khôi phục được do đường dây 110 KV có 13 cột bị gãy đổ và 10 cột bị nghiêng). Hơn 8.500 người đã được sơ tán khỏi vùng có nguy cơ cao, nhà không bảo đảm an toàn.
Nước mắt Vạn NinhHàng ngàn lồng bè nuôi tôm bị bão cuốn phăng, hàng trăm căn nhà đổ sập, người dân Vạn Ninh giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng sau cơn bão. |