Sau Hà Nội và TP HCM, Đà Nẵng xem xét chuyển xe xăng sang xe điện

Thứ hai, 18/08/2025, 11:10 AM

Đà Nẵng nghiên cứu lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện, hướng tới giao thông xanh, giảm ô nhiễm và phát triển du lịch bền vững.

k1

Ngày 17/8, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã chính thức phản hồi trước đề xuất của người dân về việc chuyển đổi phương tiện cá nhân từ xe máy chạy xăng sang xe máy điện tại khu vực trung tâm. Đây là một trong những ý kiến được gửi qua cổng góp ý trực tuyến, thể hiện kỳ vọng của cộng đồng về một đô thị hiện đại, sạch sẽ và thân thiện với môi trường.

Theo phản ánh, Đà Nẵng vốn được mệnh danh là “thành phố đáng sống”. Tuy nhiên, mật độ xe máy xăng dày đặc đang là nguyên nhân chính gây ra khí thải và tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí cũng như sức khỏe cộng đồng. Việc chuyển đổi sang xe điện được coi là giải pháp then chốt để giảm phát thải, tạo cảnh quan đô thị trong lành và thúc đẩy du lịch xanh.

Đại diện Sở Xây dựng khẳng định, chủ trương chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch hoàn toàn phù hợp với định hướng chung của Chính phủ. Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025, yêu cầu các địa phương xác định vùng phát thải thấp trong quy hoạch bảo vệ môi trường, đồng thời xây dựng lộ trình áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ giao thông.

Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng đang tập trung triển khai các kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa mục tiêu thành phố xanh, sạch, đẹp. Sở Xây dựng cho biết quá trình nghiên cứu sẽ được phối hợp cùng nhiều ngành, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Theo định hướng sơ bộ, thành phố sẽ xem xét nhiều nhóm giải pháp đồng bộ. Thứ nhất, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn, có bước đi phù hợp để người dân thích ứng. Thứ hai, nghiên cứu các chính sách hỗ trợ kinh tế, giúp giảm bớt gánh nặng khi người dân chuyển đổi phương tiện. Thứ ba, đầu tư hạ tầng trạm sạc công cộng và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển dịch vụ sạc tại khu dân cư, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cũng sẽ được tăng cường, giúp người dân hiểu rõ lợi ích về môi trường, sức khỏe và kinh tế khi sử dụng xe điện.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi này sẽ được lồng ghép vào các chương trình phát triển đô thị và chiến lược dài hạn của thành phố. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giảm thiểu ô nhiễm mà còn nâng cao chất lượng sống, khẳng định vị thế Đà Nẵng như một đô thị xanh, văn minh, thu hút du khách và nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi và công bố lộ trình cụ thể. Nếu được triển khai, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông, đưa Đà Nẵng tiến gần hơn tới mô hình thành phố thông minh, bền vững.