Theo kế hoạch ngày 26/4, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Eximbank (mã: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019. Tuy nhiên, nhà băng này bất ngờ phải hoãn lại.
sau-loat-lum-xum-eximbank-bat-ngo-hoan-dai-hoi-co-dong
Theo kế hoạch ngày 26/4, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Eximbank (mã: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019. Tuy nhiên, nhà băng này bất ngờ phải hoãn lại.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) dự kiến bắt đầu từ 8h30 sáng 26/4, nhưng mới có 173 cổ đông đại diện cho 57,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban kiểm soát Eximbank, cho biết tỷ lệ này chưa đáp ứng điều kiện tổ chức đại hội nên đề nghị nhà đầu tư chờ thêm một giờ. 

“Tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ Eximbank. Như vậy ĐH không thể tiến hành. Theo quy định tại điều lệ, đại hội sẽ tiến hành trong vòng 30 ngày theo quy định. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau”, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát EIB cho biết.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản Eximbank đạt 152.652 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2017, chỉ thực hiện được 86% kế hoạch năm. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 118.694 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2017, thực hiện được 80% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt 104.118 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu VAMC), tăng 3% so với năm 2017, cũng chỉ thực hiện được 92%. Dù dư nợ tín dụng không tăng nhiều nhưng chất lượng tín dụng đã cải thiện.

Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt 801 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2018 hợp nhất đạt 827 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 52% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2018 chỉ còn 1,84% tổng dư nợ.

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận năm nay đạt thấp, phía Eximbank cho biết, năm nay do đã trích bổ sung dự phòng 904 tỷ đồng (bao gồm trích bổ sung dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC theo quy định Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016 số tiền 514 tỷ đồng và trích bổ sung dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 vụ việc tiền gửi của bà Chu Thị Bình và Nguyễn Thị Lam số tiền 390 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank được chờ đón bởi vấn đề liên quan đến các nhóm cổ đông và tranh cãi quyết định bầu tân Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, bà Lương Thị Cẩm Tú (cựu CEO Nam A Bank) được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào ngày 22/3 nhưng sau đó lại bất thành do toà án có phán quyết dừng khẩn cấp tạm thời theo vì ông Lê Minh Quốc - người vừa bị bãi nhiệm chức danh này có đơn kiện.

Ngoài ra còn vụ kiện liên quan vụ mất 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình. Trước đó, ngày 19/4, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank và bà Chu Thị Bình, liên quan việc 245 tỷ đồng của bà Bình bị Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM) chiếm đoạt.

HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo của bà Bình, buộc nhà băng phải trả thêm 115 tỷ đồng tiền lãi phát sinh đến ngày 18/4/2019, ngoài số tiền gốc bà gửi nhà băng.

Trước phiên tòa sơ thẩm, ngân hàng đã tất toán cho bà Bình 3 sổ tiết kiệm trị giá 245 tỷ đồng nhưng giữ lại phần lãi phát sinh. Bà Bình là khách hàng của Eximbank, cũng như những khách hàng thông thường nên việc tòa cấp sơ thẩm áp dụng cách tính lãi không có kỳ hạn là không đúng.

Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bà Bình buộc Eximbank trả cho bà Bình tiền lãi phát sinh đến ngày 18/4 là hơn 99 tỷ đồng và hơn 16 tỷ đồng tiền chậm trả lãi.

 

Thaco 'giải cứu' cổ phiếu HAG, HNG công ty bầu Đức ngay lập tức tăng

Sau khi Thaco tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 với thông tin về việc hợp tác với HAGL đã khiến giá cổ phiếu HAG, HNG của công ty bầu Đức bất ngờ tăng.

 

Cạnh tranh gay gắt về nguồn phi công vì sao Vietnam Airlines bất lợi?

Dù thị phần giảm nhưng Vietnam Airlines (VNA) vẫn là hãng hàng không lớn nhất, theo logic VNA phải có sức hút về thương hiệu đối với phi công nhưng vì sao hãng hàng không này vẫn khó giữ người.

 

‘Giành giật’ phi công hay sự bất lực trong việc giữ người tài

Câu chuyện “giành giật” lực lượng phi công đang gây xôn xao dư luận những ngày qua cho thấy doanh nghiệp đang bất lực trong việc giữ người tài.