Sếp lớn HAGL: 'HAGL chưa nghĩ tới việc dừng giải đấu'

Thứ sáu, 07/08/2020, 13:17 PM

Trưởng đoàn bóng đá của HAGL cho rằng, việc dừng V.League 2020 hay tiếp tục thì cần sự trao đổi để tìm giải pháp.

Trưởng đoàn bóng đá của HAGL Nguyễn Tấn Anh.

Trưởng đoàn bóng đá của HAGL Nguyễn Tấn Anh.

Ngày 5/8, CLB Thanh Hoá đã có văn bản xin dừng thi đấu V.League 2020 gửi đến các đơn vị liên quan. Đội bóng này quyết định sẽ không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của mùa giải năm nay. Lý do bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng và giải VĐQG tiếp tục bị hoãn mà không rõ thời điểm trở lại.

Ngoài Thanh Hóa, Quảng Nam cũng đăng đàn “kêu khổ”, chấp nhận xuống hạng nếu V.League hủy. Cả Thanh Hóa cùng Quảng Nam cùng kêu gọi VPF, VFF có giải pháp hỗ trợ CLB trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

Đã có rất nhiều ý kiến xung quanh sự việc này, người đồng ý, người cho rằng tiêu cực. Thậm chí, có người đặt vấn đề bóng đá Việt Nam được FIFA hỗ trợ số tiền lên tới 1,5 triệu USD, sao không chia sẻ với các CLB trong bối cảnh khó khăn này?

Nói về quan điểm này, Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho rằng Thanh Hóa đơn phương đòi bỏ giải là thiếu trách nhiệm trong bối cảnh khó khăn chung.

Trong khi đó, HAGL cho biết, đội bóng này chưa nghĩ tới việc dừng giải đấu. Thậm chí, họ sẵn sàng trở lại bất cứ khi nào, khi giải được khởi tranh trở lại.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá của HAGL cho biết: "Theo kế hoạch của đội thì ngày 3/8, HAGL sẽ tập trung đội để tập luyện, nhưng ban huấn luyện đã đề xuất là dời đến ngày 10/8. Trong thời gian chờ thì các cầu thủ sẽ tập luyện tại nhà để giữ thể lực sau đó trở về CLB để chuẩn chuẩn bị giải đấu”.

“Do chưa biết diễn biến dịch bệnh như thế nào, nhưng ở góc độ cá nhân thì với sự đồng lòng và sự chỉ đạo của Chính phủ, ban ngành địa phương thì chúng ta sẽ sớm chiến thắng được đại dịch này. Đương nhiên, khi dịch bệnh được khống chế thì các hoạt động của nền kinh tế, các hoạt động khác trong đó có bóng đá sẽ sớm trở lại. Chúng tôi hy vọng điều này sớm thành hiện thực”, ông Tấn Anh nói.

Theo ông Tấn Anh, việc dừng V.League 2020 hay tiếp tục thì cần sự trao đổi để tìm giải pháp. Bản thân ông và HAGL chưa nghĩ tới việc dừng giải đấu.

"V.League 2020 mới đi chưa hết giai đoạn 1 và phía trước còn nhiều trận đấu nữa. Đây cũng là điều bất khả kháng, dịch bệnh xảy ra thì bắt buộc phải dừng chứ không ai mong muốn điều này”, ông Tấn Anh nói thêm.

Bên cạnh đó, vị trưởng đoàn của CLB HAGL VFF cùng BTC giải cần có những phương án cụ thể cho bóng đá Việt Nam, để các câu lạc bộ, cầu thủ chủ động và cả các hoạt động của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Bài liên quan