Singapore có số ca Covid-19 tăng kỉ lục, 1.426 ca một ngày

Thứ ba, 21/04/2020, 09:34 AM

Singapore ghi nhận tới 1.426 ca mắc mới trong ngày 20/4, đây là mức tăng một ngày cao kỷ lục ở nước này, hầu hết là lao động nước ngoài.

Nhân viên y tế phân loại vật tư y tế tại một ký túc xá người lao động nước ngoài ở Singapore để xét nghiệm Covid-19.

Nhân viên y tế phân loại vật tư y tế tại một ký túc xá người lao động nước ngoài ở Singapore để xét nghiệm Covid-19.

Hầu hết các ca Covid-19 mới ở Singapore là lao động nước ngoài

Trong số 1.426 ca Covid-19 mới ngày 20/4 có tới 1.369 ca là người lao động nước ngoài, đẩy tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở Singapore lên 8.014.

Singapore hiện có số ca bệnh cao nhất ở Đông Nam Á, tăng mạnh từ chỉ 200 ca nhiễm vào ngày 15/3, khi dịch bệnh dường như đã được kiểm soát.

Trong ba ngày qua, có tới khoảng 3.000 ca mới.

Những người lao động nhập cư, một phần quan trọng trong lực lượng lao động của Singapore, hiện chiếm tới 76% các ca nhiễm, Bộ Y tế Singapore cho biết chiều 20/4.

Số ca tử vong hiện đang là 11 ca. Tổng cộng có 801 người đã bình phục hoàn toàn.

Số ca mắc mới trong cộng đồng giảm, từ trung bình 39 ca mỗi ngày trong tuần trước đó, xuống trung bình 29 mỗi ngày trong tuần vừa qua. Số các ca liên quan đến cụm dịch đã được xác nhận vẫn tương đối ổn định, trung bình 20 trường hợp mỗi ngày trong hai tuần qua.

Vì sao công nhân nước ngoài ở Singapore chiếm phần lớn ca Covid-19?

Sự gia tăng các ca Covid-19 trong số lao động nước ngoài diễn ra sau khi các nhà chức trách bắt đầu tiến hành xét nghiệm rộng rãi.

“Đây không phải là những bệnh mới vì các công nhân đang ở trong phòng của họ và nhiều người không có biểu hiện bệnh. Nhưng khi được kiểm tra, nhiều người có kết quả dương tính. Hầu hết các trường hợp này đều bị bệnh nhẹ và đang được theo dõi tại các cơ sở cách ly cộng đồng hoặc khu vực cách ly trong bệnh viện chúng tôi. Không ai trong số họ phải chăm sóc đặc biệt”, Bộ Y tế cho biết.

Hơn 200.000 công nhân từ Bangladesh, Ấn Độ và các nước châu Á nghèo khác sống trong ký túc xá chật chội. Các ổ dịch đã lan nhanh chóng trong các ký túc xá khi chúng không được các biện pháp y tế trước đó của chính phủ.

Giãn cách xã hội là không thể trong các ký túc xá, nơi có tới 20 người đàn ông mỗi phòng với chung nhà bếp, nhà vệ sinh và các tiện nghi khác. Hầu hết họ làm việc xây dựng, vận chuyển và bảo trì.

Hơn một nửa trong số 43 ký túc xá đã có ca nhiễm bệnh. Ít nhất 18 ký túc xá được tuyên bố là khu vực cách ly và công nhân bên trong đã bị cách ly. Vài ngàn công nhân khác đã được chuyển đến các địa điểm khác để giảm sự đông đúc.

Singapore đang đẩy mạnh xét nghiệm Covid-19

Chính phủ cho biết số ca nhiễm sẽ tăng thêm khi các cuộc xét nghiệm vẫn đang tiếp diễn, nhưng hy vọng rằng việc phong tỏa một phần của đất nước cho đến ngày 4/5, việc đeo khẩu trang  bắt buộc và dừng mọi hoạt xã hội nghiêm ngặt sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Lawrence Wong cho biết hôm 19/4 rằng chính phủ đã ra lệnh cho các công nhân xây dựng sống bên ngoài ký túc xá phải cách ly tại nhà cho đến ngày 4/5.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết hôm 18/4 rằng sẽ mất thời gian để phá vỡ chuỗi lây lan trong ký túc xá. Ông cũng cho biết phần lớn các trường hợp mắc bệnh trong số lao động nhập cư ở Singapore là nhẹ vì hầu hết họ đều trẻ. Mặc dù số lượng ca bệnh cao, Singapore chỉ ghi nhận 11 trường hợp tử vong.

Lee cho biết chính phủ đang chuẩn bị nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe và cách ly để xử lý số lượng ca nhiễm lớn hơn. Ông cũng cam kết sẽ chăm sóc phúc lợi của người lao động.

Bài liên quan