Sinh viên tình nguyện trải lòng chuyện tiếp sức mùa thi đặc biệt

Chủ nhật, 09/08/2020, 07:47 AM

Không chỉ các thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 năm nay mà các tình nguyện viên cũng có những kỷ niệm ở kỳ thi đặc biệt này.

Các tình nguyện viên luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết để tiếp sức cho mùa thi năm 2020.

Các tình nguyện viên luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết để tiếp sức cho mùa thi năm 2020.

Ngày 8/8, hơn 900.000 thí sinh trên cả nước đến địa điểm thi tiến hành làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đặc biệt vì nó diễn ra giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến mới. Thế nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục, kỳ thi vẫn được tổ chức sau 2 tháng trì hoãn.

Hà Nội năm nay là địa phương có số thí sinh đông nhất cả nước. Riêng học sinh lớp 12, Hà Nội có 75.465, tăng khoảng 3000 so với năm 2019. Toàn thành phố có 143 điểm thi với 3336 phòng thi.

Ghi nhận tại điểm thi trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam ngày 8/8, nhiều thí sinh được nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt. Bên ngoài cổng trường có sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ từ nước uống, bút, bút chì, thước kẻ, tẩy…

Tất nhiên, không chỉ có thí sinh, những bạn sinh viên tình nguyện cũng chuẩn bị bước qua những ngày tiếp sức mùa thi đặc biệt này.

Sinh viên Nguyễn Hồng Minh.

Sinh viên Nguyễn Hồng Minh.

Chia sẻ với PV, bạn Nguyễn Hồng Minh (sinh viên năm 4, Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) cho biết: ''Em đã tiếp sức mùa thi 7,8 năm nay, năm nào cũng có những kỷ niệm khó quên nhưng chắc chắn chưa năm nào có hoàn cảnh đặc biệt như thế này".

Theo Hồng Minh, tại các điểm thi đều có khoảng trên 10 sinh viên hỗ trợ, sẵn sàng tiếp sức cho sĩ tử, phụ huynh. Các điểm này sinh viên tình nguyện sẽ phát nước, sữa, bút, quạt… năm nay có cả bút chì, bút kẻ, tẩy cho các thí sinh.

"Với chúng em khó khăn khi tiếp sức mùa thi đó là chỉ hơi nóng vì ở ngoài trời. Thế nhưng em rất vui vì tiếp sức cho các thí sinh và phụ huynh trong đợt thi lần này. Đây là bước ngoặt của các thí sinh. Em muốn gửi lời chúc sĩ tử bình tĩnh tự tin hoàn thành tốt kỳ thi của mình”, Hồng Minh nói.

Cùng quan điểm với Hồng Minh, bạn Phạm Đức Việt (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) cũng tỏ ra vô cùng háo hức vui vẻ. "Công tác chuẩn bị như mọi năm đó là đến khá sớm, chuẩn bị bàn ghế đồ uống cho các bạn. Khi các bạn vào phòng sẽ có lời chúc nho nhỏ tới các bạn để các bạn bình tĩnh, tự tin hơn".

"Em tham gia tiếp sức mùa thi đến nay đã được 5 năm và gia đình hoàn toàn ủng hộ vì đây là hoạt động ý nghĩa. Các sinh viên tình nguyện cũng được trang bị đầy đủ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong mùa thi”, Việt nói.

Chia sẻ về khó khăn trong công việc tiếp sức mùa thi, Việt cho rằng, chỉ có một chút nho nhỏ vì ngoài trời như có nắng có mưa khiến ai cũng thấm mệt. Tuy nhiên Việt cùng nhiều tình nguyện viên không lấy đó làm khó khăn, cố gắng tốt nhất hoàn thành công việc.

"Cũng là một sĩ tử từng đi thi, qua đây em xin chúc các bạn học sinh may mắn và hoàn thành thật tốt kỳ thi của mình", Đức Việt gửi lời chúc đến các sĩ tử.

Ông Trần Quang Hưng, Phó bí thư thành đoàn Hà Nội tặng quà động viên các tình nguyện viên.

Ông Trần Quang Hưng, Phó bí thư thành đoàn Hà Nội tặng quà động viên các tình nguyện viên.

Trực tiếp đến các điểm thi động viên sinh viên tình nguyện, ông Trần Quang Hưng, Phó bí thư thành đoàn Hà Nội cho biết, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

“Chủ trương của thành phố cũng như thành đoàn chia kỳ thi tốt nghiệp THPT thành hai đợt: Những ai trường hợp F1,F2 thì sẽ tổ chức thi đợt hai còn lại vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Đối với những người tổ chức theo kế hoạch đoàn thanh niên tham gia, trợ giúp, tư vấn tâm lý đến những vấn đề chuyên môn như hoạt động hỗ trợ tại cổng trường cho thí sinh và phụ huynh làm sao thí sinh thi tốt, an toàn. Sinh viên sẽ hướng dẫn sĩ tử đứng khoảng cách, đeo khẩu trang sao đảm bảo an toàn tốt nhất”, ông Hưng nói.

117289865_356450608692385_5356556550995579787_n

Theo ông Hưng, năm nay tình hình dịch bệnh đặc thù nên thành đoàn Hà Nội tổ chức hỗ trợ nhiều hình thức khác nhau kể cả online, offline.

Ông Trần Quang Hưng, Phó bí thư thành đoàn Hà Nội.

Ông Trần Quang Hưng, Phó bí thư thành đoàn Hà Nội.

“Hôm trước chúng tôi có tổ chức buổi livestream hết sức ý nghĩa có cả thầy cô giỏi chuyên môn, có thầy cô về tâm lý làm sao hỗ trợ các bạn tốt nhất. Thành đoàn triển khai các đội hình với hàng nghìn sinh viên tình nguyện hỗ trợ hết mình. Tôi gửi lời chúc tới các bạn thí sinh làm sao kêt quả tốt nhất, hãy tự tin, hãy giữ cho mình an toàn trong kỳ thi năm nay”, ông Hưng chia sẻ thêm.

Bài liên quan