Theo TechAsia cho biết, các thành viên ban cố vấn của Uber cuối cùng đã đồng ý với các điều khoản ban đầu cho khoản đầu tư có thể trị giá 10 tỷ USD của SoftBank.
softbank uber 3

"Chúng tôi đã ký thỏa thuận với nhóm nhà đầu tư tiềm năng mà dẫn đầu là SoftBank và Dragoneer", một phát ngôn viên của Uber khẳng định.

SoftBank kết hợp cùng với Dragoneer và một số đối tác khác, sẽ đầu tư trực tiếp khoảng 1 tỷ tới 1,25 tỷ USD vào Uber với giá cổ phiếu tương đương giá thị trường. Sau đó, họ sẽ chào giá thấp hơn để mua khoảng 17% cổ phần Uber từ nhân viên và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, SoftBank vẫn có thể rời khỏi thỏa thuận nếu gã khổng lồ Nhật Bản này không đạt được mục tiêu sở hữu 14% cổ phần của Uber.

Cách đây một tháng, Uber đã đồng ý thay đổi cấu trúc quản trị để mở đường cho thỏa thuận của SoftBank. Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa đồng sáng lập Travis Kalanick và nhà đầu tư Benchmark đã khiến nội bộ Uber trở nên mất đoàn kết. Chính Masayoshi Son, Tổng giám đốc của SoftBank đã từng có ý định sẽ đầu tư vào Lyft - đối thủ trực tiếp của Uber tại Mỹ nếu thỏa thuận giữa SoftBank và Uber sụp đổ.

softbank uber 1
SoftBank sẽ đầu tư vào Lyft - đối thủ trực tiếp của Uber tại Mỹ nếu thỏa thuận giữa SoftBank và Uber sụp đổ.

Có thể nói, thỏa thuận giữa Uber và SoftBank sẽ củng cố vị trí của Giám đốc điều hành mới Dara Khosrowshahi, người đã từng chỉ trích hành động của Kalanick đang cố gắng kiểm soát hội đồng quản trị Uber sau lưng ông. 

b-softbank-a-20170809

Đồng thời, thỏa thuận này sẽ làm cho SoftBank trở thành một nhà đầu tư lớn của Uber cũng như các ứng dụng gọi xe tại châu Á khác như Didi, Ola và Grab. Điều này càng khiến giới chuyên gia tin rằng SoftBank tin tưởng vào công nghệ này và tận dụng nó để tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ tại châu Á chứ không quan tâm tới giải pháp đặt xe nào sẽ giành chiến thắng.

 

Phản đối Uber và Grab, taxi truyền thống có vi phạm Luật Cạnh tranh?

Theo LS Trương Anh Tuấn, doanh nghiệp, người dân có quyền đưa ra quan điểm của mình về việc ủng hộ hay phản đối quyết định của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, nếu nói xấu đối thủ thiếu căn cứ là vi phạm Luật Cạnh tranh.