'Bế quan' trong nhà vệ sinh quá lâu, thanh niên trẻ bị liệt hoàn toàn

Thứ hai, 19/03/2018, 09:07 AM

Một thanh niên người Trung Quốc đã liệt hoàn toàn cơ thể do sử dụng điện thoại quá lâu trong nhà vệ sinh.

Video: Thanh niên người Trung Quốc liệt hoàn toàn cơ thể do sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh quá lâu. 

Theo người nhà nam thanh niên 24 tuổi này cho biết, anh không có tiền sử về bệnh thần kinh. Sau hơn 30 phút không thấy anh ra.

Mọi người liền mở khoá vào thì thấy anh đã bất tỉnh cùng với chiếc điện thoại trên tay. Sau khi đưa nạn nhân cấp cứu, khi tỉnh dậy người thanh niên này đã hoàn toàn bị liệt.

Chia sẻ của bác sĩ cho rằng, việc người thanh niên này duy trì một tư thế ngồi trong một thời gian dài làm hạn chế lưu thông máu trong cơ thể, cùng với đó lượng oxi trong nhà vệ sinh kém đã khiến cho người thanh niên này đứng dậy sau khi đã ngồi quá lâu khiến anh có cảm giác choáng váng.

Trong tư thế bất lợi, khó chịu và không hề có chỗ dựa, cộng thêm sự tập trung và chăm chú quá mức vào màn hình khiến máu bị dồn ứ lại, không thể lưu thông tốt, dẫn đến hiện tượng choáng váng, xây xẩm mặt mày do máu không kịp dồn lên não khi bạn đứng lên.

Nếu tiếp diễn tình trạng này nhiều lần sẽ dẫn đến thiếu máu lên não thường xuyên, gây suy giảm trí tuệ, sụt giảm trí nhớ, khiến não thoái hóa nhanh hơn.

Cùng với đó lượng vi khuẩn trong phòng tắm và nhà vệ sinh rất nhiều, đặc biệt là những phòng công cộng, bạn sẽ chẳng thể nào biết được trước đó nó đã được vệ sinh bằng cách nào.

Giáo sư vi sinh Charles Gerba và tiến sĩ Kelly Reynolds, giáo sư về sức khỏe môi trường cho biết: “Với con mắt chủ quan, phòng tắm của chúng ta trông có vẻ sạch sẽ nhưng thực tế nó luôn tràn ngập vi trùng, mầm bệnh và vi khuẩn đường ruột – hầu hết chúng đến từ chất phân”.

Tiến sĩ Reynolds nói rằng: "Khi bạn xả nước, vi khuẩn trong phân và nước tiểu có thể bắn xa với bán kính hơn 1,8 mét”.

Về cơ bản, bất cứ thứ gì trong phòng tắm bạn chạm tay vào, dù là giấy vệ sinh, tay nắm cửa hoặc nút xả nước đều có thể truyền các phân tử phân lên đôi tay bạn. Và việc bạn sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh nghiễm nhiên khiến chúng bị nhiễm một loạt các loại vi trùng như salmonella, E. Coli và C. difficile... và kéo theo một loạt hệ lụy ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bạn.

 

Điện thoại bất ngờ phát nổ khi đang sạc, nam sinh lớp 8 bị mảnh vỡ găm vào cơ thể

Chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khi đang sạc pin khiến nam sinh lớp 8 phải nhập viện cấp cứu do nhiều mảnh vỡ găm vào cơ thể.