Thế giới
18/12/2017 16:33Sự khác biệt giữa Giáng sinh của 19 nước trên thế giới (Kỳ 1)
Ông già Noel, cây thông Giáng sinh, những màn trang trí đặc sắc,vv... có thể là những điều đặc trưng của mùa Giáng sinh. Tuy nhiên, mỗi quốc gia trên thế giới đều sở hữu nét đặc trưng riêng trong truyền thống Giáng sinh của họ, phân biệt họ với nhiều quốc gia khác trên thế giới
Sự khác biệt giữa truyền thống Giáng sinh của 20 quốc gia
1. Serbia
Truyền thống trói bố mẹ, và "đòi" quà chuộc
Theo truyền thống Giáng sinh tại Serbia, người dân nước này thường không tặng quà cho nhau trong dịp Giáng sinh, thay vào đó, họ thường trao đổi quà vào những ngày chủ nhật trước đó bằng một trò chơi riêng. Cụ thể, vào 2 ngày chủ nhật ở 2 tuần trước ngày 25/12 hàng năm, những đứa trẻ trong nhà sẽ trói mẹ chúng lại. Và để được thả tự do, người mẹ phải tặng những món quà quà cho con mình, như một món tiền chuộc. Chúng sẽ làm vậy với người bố ở chủ nhật tiếp đó.
2. Đức
Ông già Santa Claus cũng có "trợ thủ"
Cũng giống như truyền thống Giáng sinh tại Úc, Thụy Điển, tại Đức, Thánh Nikolaus, nhân vật được cho là nguồn gốc của ông già Noel, thường đi kèm với một nhân vật phụ khác có tên là Krampus. Người này được miêu tả giống như một nhân vật phản diện đáng sợ, đối lập với ông già Santa, để cảnh báo trẻ em không được hư đốn. Ở Pháp cũng có một nhân vật tương tự, được gọi là La Pere Fouetard.
3. Italy
Cưỡi chổi phát quà
Theo truyền thống Giáng sinh tại Italy, một phù thủy xinh đẹp với tên gọi là La Befana sẽ mang quà cho trẻ em vào ngày 6 tháng 1. Thay vì dùng xe trượt truyết thì phù thủy La Befana sẽ cưỡi chổ. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ hư, chúng sẽ chỉ nhận được những cục than đen xì mà thôi.
4. Hà Lan
Sinterklaas và "trợ thủ" Black Peter thay cho ông già Santa Claus
Theo truyền thống Giáng sinh của Hà Lan, ông già Santa Claus được gọi với cái tên "Sinterklaas" và ông không hề sống tại Bắc cực. Nơi ở của ông được cho là ở đất nước Tây Ban Nha đầy nắng. Ông đến Hà Lan phát quà cho trẻ em bằng bằng tàu thủy chạy bằng hơi nước, cùng với một người trợ giúp có tên là Black Peter.
5. Các nước trong vùng Bắc Âu: Scandinavia
Ăn cháo thay vì ăn bánh quy và cà rốt.
Các nước thuộc vùng Scandianavia gồm có: Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, đôi khi gồm cả Phần Lan, Iceland, 2 quần đảo Faroe và Aland.
Theo truyền thống Giáng sinh tại khu vực Scandinavia, một nhân vật giống quỷ lùn giữ cửa (Gnome), được gọi là Tomte ở Thụy Điển và Nisse ở Na Uy, là những người sẽ bảo vệ chuồng trại và mang quà Giáng sinh tới. Vào dịp lễ này, những đứa trẻ sẽ để dành cho ông một bát cháo, thay vì tặng bánh quy và cà rốt như nhiều quốc gia khác.
6. Tây Ban Nha
Những bức tượng nhỏ mang tên "Caganer" (Người đại tiện) kỳ lạ.
Theo phong tục của Catalonia, phong tục giáng sinh truyền thống còn có một nhân vật khá kỳ dị, được gọi là "Caganer", trong tiếng địa phương, nó có nghĩa là "Người đại tiện". Caganer được thể hiện dưới hình thức những bức tượng nhỏ, mô phỏng từ những người chăn cừu, tới cầu thủ, thậm chí là cả chính trị gia. Tất cả nhân vật này đều ở trong tư thế đang ngồi xổm để đi đại tiện.
7. Úc
Chuột túi mũi đỏ mang tên Rudolph
Giáng sinh ở xứ Down Under, một cách gọi khác của nước Úc, luôn rơi vào mùa hè, hởi mùa hè của nước này bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 2. Theo truyền thông Giáng sinh ở nước này, Father Christmas (một cách gọi khác của ông già Noel) sẽ hoán đổi con tuần lộc của ông để đổi lấy 6 con chuột túi đực trắng hoặc những con chuột túi thông thường. Ngoài ra, với những ngày lễ lớn, họ còn có truyền thống ăn thịt nướng BBQ trên bãi biển.
8. Ấn Độ
Trang trí những cây xoài
Đối với những người theo đạo Thiên Chúa ở trên những tiểu lục địa, cây thông không phải loại cây phổ biến. Thay vào đó, theo truyền thống Giáng sinh, cây xoài mới là loại cây mà mọi người thường trang trí. Và lá cây xoài thường được sử dụng để giúp căn nhà trở nên sáng sủa hơn.
9. Greenland (Quốc gia tự trị thuộc Đan Mạch)
Bữa tiệc chim chết
Những người dân thuộc Vòng Bắc Cực thêm vào mùa Giáng sinh của họ một món ăn không mấy "bình thường", đó là món Kiviak. Món này được làm bằng cách bọc con chim đã chế và phân hủy bằng da của hải cẩu, rồi chôn dưới một tảng đá trong vài tháng. Họ cũng có thể dùng da cá voi tươi.
10. Ukraina
Những mạn nhện trên cây
Điều này thoạt nghe có vẻ giống như Halloween, nhưng kỳ thực, là truyền thống Giáng sinh của Ukraina. Người dân nước này thường trang trí cây thông Giáng sinh của mình bằng những mạng nhện. Theo truyền thuyết, có một con nhện ma thuật đã từng ghé thăm một gia đình nghèo vào dịp Giáng sinh, và biến những ổ mạng nhện trong nhà họ thành và bạc.
(còn tiếp...)
Ông già Noel là ai và đến từ đâu?Ông già Noel là ai và đến từ đâu? Nhà sử học Bill Petro đã chia sẻ về điều này thông qua cuốn sáng “Lịch sử của ngày lễ” năm 1984. |