Sự thật vụ bố bị con gái và con rể ngược đãi ở Hải Ai, Hải Phòng

Thứ tư, 17/05/2017, 23:43 PM

Sự thật vụ bố bị con gái và con rể ngược đãi ở Hải Ai, Hải Phòng. Trước những lời bình luận đồn đoán, ông cụ được cho là nạn nhân của vụ việc chia sẻ, ông không hề bị ai dùng bạo lực, càng không có chuyện con gái và con rể ngược đãi.

Sự thật vụ bố bị con gái và con rể ngược đãi ở Hải Ai, Hải Phòng

Những ngày gần đây, hình ảnh một ông cụ gần 70 tuổi ở quận Hải An, TP Hải Phòng được cho là con gái và con rể đánh thâm tím mặt mày đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Sự việc này ngay lập tức nhận được không ít sự bất bình và phẫn nộ từ người xem.

Su that vu bo bi con gai va con re nguoc dai o Hai Ai, Hai Phong

Sự thật vụ bố bị con gái và con rể ngược đãi ở Hải Ai, Hải Phòng. Hình ảnh ông cụ gây xôn xao mạng xã hội

Hình ảnh người đàn ông đang trọng trạng thái nằm ngửa trên nền nhà được lát đá hoa được lan truyền trên mạng xã hội. Trên người ông cụ không mặc quần áo và chỉ đóng một chiếc bỉm. Nhiều ý kiến từ cư dân mạng cho rằng, đây là hành vi ngược đãi, bạo hành từ chính con ruột của mình.

Theo thông tin tìm hiểu, ông cụ trong hình ảnh là Nguyễn Xuân Ký (SN 1950, trú tại ngõ 190 đường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng). Ngôi nhà của ông là một ngôi nhà nằm sâu trong ngách nhỏ.

Ông Ký hiện đang sống cùng con gái là Nguyễn Thị Ngọc Khanh (SN 1986, nhân viên tạp vụ tại một bệnh viện) và con rể là Đinh Quốc Huy (SN 1985, nghề tự do). Sau khi nhận được những tin đồn đoán từ bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, chị Khanh không khỏi bức xúc và khẳng định không hề có chuyện chị và chồng ra tay bạo hành bố đẻ mình.

Su that vu bo bi con gai va con re nguoc dai o Hai Ai, Hai Phong 2

Sự thật vụ bố bị con gái và con rể ngược đãi ở Hải Ai, Hải Phòng. Con gái ông cụ trong ảnh khẳng định không hề đánh đập và ngược đãi như lời đồn đoán trên mạng xã hội

Chị Khanh cho biết: "Những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội tôi cũng đã đọc và rất bức xúc. Tôi thừa nhận đôi lúc có to tiếng với bố vì chuyện bố hay đi vệ sinh lung tung dù đã đóng bỉm, mặc quần áo nhưng ông lại cởi ra hết, nhà cửa lúc nào cũng nồng nặc mùi hôi thối trong khi hai vợ chồng đi làm về muộn, tâm lý cũng có phần mệt mỏi".

Lời nói từ phía những người có liên quan

Nói về vết thương trên mặt ông cụ, chị Khanh chia sẻ thêm, do mấy ngày đi lại không cẩn thận nên ông cụ bị ngã. Trước những thông tin cho rằng chị và chồng chị thiếu trách nhiệm với bố đẻ mình, chị khẳng định rằng luôn chăm nom bố và dọn dẹp thường xuyên. Hàng ngày, chị đi làm 10km nhưng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho bố, nếu đi làm không về kịp chị lại nhờ chồng sang nhà cho ông ăn và chăm sóc cẩn thận.

Su that vu bo bi con gai va con re nguoc dai o Hai Ai, Hai Phong 3

Sự thật vụ bố bị con gái và con rể ngược đãi ở Hải Ai, Hải Phòng. Căn nhà hiện tại ông cụ đang ở

Ông Tạ Trung Lương - Chủ tịch UBND phường Cát Bi (Hải An, Hải Phòng) cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo UBND quận Hải An, ông cùng đại diện cơ quan ban ngành địa phương đã trực tiếp xuống nhà ông Ký để tìm hiểu sự việc.

Theo thông tin được biết, ông Ký bị bệnh xương khớp trong thời gian dài. Trước khi chuyển về đây, gia đình sống ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Sau khi tiến hành phẫu thuật u xơ tuyến tiền liệt từ cuối tháng 11/2016 đến nay, sức khoẻ ông ngày suy yếu hơn. Chính vì vậy, khả năng di chuyển của ông cũng đã suy giảm đi nhiều, việc đi vệ sinh cá nhân cũng gặp nhiều khó khăn.

Ông Lương cho biết thêm, ông Ký hiện tại đang ở cùng con gái là chị Khanh tại phường Cát Bi, vợ và một người con trai của ông đã mất. Hàng tháng ông Ký được nhận một khoản phụ cấp là 570.000 đồng lo hương khói cho vợ. Khi cơ quan chức năng của phường đến thăm hỏi, ông Ký chia sẻ không hề bị ai đánh cả, vết bầm tím trên mặt ông là do bị ngã nên vậy. Do nằm nhiều một chỗ nên các khớp của ông có dấu hiệu bị chai và cứng.

"Còn việc chị Khanh có to tiếng khi dọn vệ sinh cho ông Ký thì có thể do áp lực công việc ở nơi làm việc. Việc ông Ký bị đánh thì chưa có ai trực tiếp chứng kiến. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở chị Khanh về việc đảm bảo trật tự khu dân cư, không được to tiếng gây mất trật tự của khu phố ảnh hưởng đến người dân xung quanh", ông Lương hẳng định.