Theo phản ánh từ chị Loan cho biết, sau khi mua sữa Fami từ Big C Hạ Long về uống thì chị bị đau bụng, chị mở sữa cho mèo uống thì phát hiện sữa nổi váng màu trắng đục.
sua-fami-vua-mua-ve-uong-da-bi-dau-bung-boc-ra-thi-noi-vang-trang-duc
Tất cả các bịch sữa đậu nành Fami mà chị Loan cắt ra đều bị nổi váng trắng đục.

Cụ thể, ngày 20/5 vừa qua, chị Nguyễn Bảo Loan (trú tại  phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đã mua năm bịch sữa Fami tại siêu thị Big C Hạ Long để mang về sử dụng. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau khi uống, chị Loan thấy biểu hiện đau bụng. Tiếp đó, chị cắt mở một bich sữa Fami tiếp theo để đổ một phần ra bát cho mèo uống thì phát hiện phần sữa trong bát vừa đổ ra nổi váng màu trắng đục.

sua-fami-vua-mua-ve-uong-da-bi-dau-bung-boc-ra-thi-noi-vang-trang-duc
Các bịch sữa này được ghi sản xuất ngày 12/5/2018 và có hạn sử dụng đến ngày 12/11/2018.

Cảm thấy lo lắng, chị Loan cắt luôn hai bịch sữa Fami tiếp theo và thấy cả hai bịch đều có biểu hiện nổi váng màu trắng đục. Chị Loan cũng cho biết, cả năm bịch sữa Fami chị mua ở Big C Hạ Long đều ở trạng thái bình thường, không bị bục, rách. Không những thế, các bịch sữa này được ghi sản xuất ngày 12/5/2018 và có hạn sử dụng đến ngày 12/11/2018.

 

sua-fami-vua-mua-ve-uong-da-bi-dau-bung-boc-ra-thi-noi-vang-trang-duc
Chỉ cần để một lúc, các váng trắng đục nổi lên càng nhiều.

Đây không phải là lần đầu tiên, người tiêu dùng phàn nàn về chất lượng sản phẩm sữa Fami. Trước đó, vào ngày 20/02/2016 chị N.T.Q (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Ngày 20/2/2016, chị mua 6 bịch sữa đậu nành Fami về sử dụng. Đến khi mở sản phẩm ra uống, chị Q. tá hỏa khi thấy sữa bốc mùi rất khó chịu.

Nhìn kỹ những túi sữa, chị Q. mới thấy các túi sữa bị phồng lên một cách bất thường. Để kiểm tra, khách hàng đã rót sữa ra cốc thì thấy sữa đậu nành Fami nổi váng lợn cợn, có bọt. Sau đó, chị Q. đã liên hệ với báo chí để phản ánh tình trạng trên. Theo ghi nhận của PV, những túi sữa mà chị Q. cung cấp đều phồng lên một cách bất thường.

Riêng túi sữa mà chị Q. đã mở ra định uống có mùi rất khó chịu. Khi rót ra cốc, sữa nổi nhiều váng lợn cợn, có thể nhìn thấy được rõ ràng bằng mắt thường. Được biết, các sản phẩm chị Q. cung cấp thể hiện trên bao bì có hạn sử dụng đến ngày 07/04/2016 và 01/07/2016; ngày sản xuất 07/10/2015 và 31/12/2015. Với những thông số trên, phải hơn một tháng nữa các sản phẩm sữa Fami mà chị Q. mua mới hết hạn sử dụng.

Tương tự, vào tháng /2015, chị Dương Thị Lài (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) phản ánh về bịch sữa đậu nành Fami nguyên chất Vinasoy, loại 200 ml mà chị đã uống có vị chua bất thường, nhờn nhợn trong miệng.

Đổ bịch sữa ra bát, chị Lài thấy sữa đậu nành đã hỏng, kết tủa màu trắng đục và sủi bọt. Phía công ty lý giải sản phẩm hư hỏng có thể là do lớp bao bì bảo vệ sản phẩm bị tổn thương trong quá trình lưu thông và lưu giữ, bảo quản tại thị trường.

 

Uống sữa Milo, NutiFood học sinh ngộ độc: Chất lượng sữa trong chương trình sữa học đường có vấn đề?

Chỉ trong thời gian ngắn hàng trăm học sinh hai địa phương Hậu Giang và Đồng Nai bị ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng sữa Milo và sữa NutiFood. Đáng nói việc học sinh uống hai sản phẩm này vì đây là sữa nằm trong “Chương trình Sữa học đường”.

 

PGS.TS Bùi Thị An: ‘Cấm ngay hãng sữa gây ngộ độc vào chương trình sữa học đường’

Theo PGS.TS Bùi Thị An với sản phẩm sữa gây ngộ độc cho trẻ em cần loại ngay ra khỏi chương trình sữa học đường. Đồng thời phải truy xuất nguồn gốc sữa, xử phạt doanh nghiệp vi phạm.

 

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh: ‘Sữa học đường không phải của ban ơn’

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh chương trình sữa học đường đang bị lạm dụng là nơi để doanh nghiệp bán sữa, quảng bá sản phẩm, làm PR thương hiệu. Vì thế chất lượng sữa chưa được quan tâm dẫn đến học sinh ngộ độc.