Sức khỏe của hàng chục du khách nước ngoài gặp nạn khi đang đổ đèo giờ ra sao?

Chủ nhật, 12/05/2019, 19:11 PM

Các nạn nhân trong vụ gặp nạn khi đang đổ đèo Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế) đến nay sức khỏe đã ổn định.

suc-khoe-cua-hang-chuc-du-khach-nuoc-ngoai-gap-nan-khi-dang-do-deo-gio-ra-sao
Chiếc xe gặp nạn khiến hàng chục người bị thương.

Chiều ngày 12/5, thông tin từ Bệnh viện Trung Ương Huế cho biết, sức khỏe hầu hết các nạn nhân gặp nạn ở Vườn quốc gia Bạch Mã đã ổn định, công tác điều trị cho các bệnh nhân diễn ra tích cực.

BS Lê Thừa Trung Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu - quốc tế cho hay, vào tối 11/5, bệnh viện có tiếp nhận 20 bệnh nhân (18 người mang quốc tịch Singapore, 1 người mang quốc tịch Hàn Quốc, 1 người mang quốc tịch Việt Nam). 

Ngay khi nhận được tin báo, GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, siêu âm, Xquang, các khoa ngoại... khẩn trương điều động nhiều y, bác sĩ đến bệnh viện cấp cứu và thực hiện những cuộc phẫu thuật xuyên đêm.

Theo BS Hậu, sau đó, các bệnh nhân đã được sơ cứu, cấp cứu kịp thời. Đến nay, đa số sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Cụ thể, bệnh viện đã sơ cứu các bệnh nhân, khâu vết thương phần mềm cho 4 trường hợp; mổ cấp cứu cho 2 trường hợp gãy chi dưới và 1 trường hợp nắn xương khớp háng. Ngoài ra, các bệnh nhân còn lại đều bị chấn động não và vết thương phần mềm… Bệnh viện đã khám cho từng bệnh nhân, thực hiện tất cả các xét nghiệm, chụp CT.

“Đến sáng 12/5, qua kiểm tra, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản đã ổn định. Các bệnh nhân được mổ vào tối qua thì sáng nay sức khỏe đã trở lại bình thường”, BS. Hậu chia sẻ.

Cũng trong sáng 12/5, GS. TS Phạm Như Hiệp đã tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, khám bệnh và điều trị cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế.

GS. TS Phạm Như Hiệp tiếp tục chỉ đạo các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao tiếp tục điều trị và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Ban giám đốc Bệnh viện nhận thấy các bệnh nhân cần được đánh giá và theo dõi kỹ để đề phòng các biến chứng xảy ra trong quá trình điều trị.

suc-khoe-cua-hang-chuc-du-khach-nuoc-ngoai-gap-nan-khi-dang-do-deo-gio-ra-sao
GS. TS Phạm Như Hiệp (ở giữa) thăm hỏi các nạn nhân.

Dự liệu, các bệnh nhân chấn thương phần mềm, chấn động não nhẹ sẽ xuất viện trong 2 - 3 ngày tới. Trong khi đó, các bệnh nhân phẫu thuật, cần được ở lại để chăm sóc lâu dài hơn và có thể xuất viện 3 - 5 ngày tới.

Như đã thông tin, trước đó, vào 15h ngày 11/5, tại Vườn quốc gia Bạch Mã (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), một chiếc xe khách gặp nạn khi đang đổ đèo.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô khách mang BS 75K - 1447 do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh (38 tuổi, trú tại đường Nhật Lệ, TP. Huế) điều khiển chở trên xe 21 người. Trên xe chở chủ yếu là khách du lịch mang quốc tịch Singapore.

Khi xe từ đỉnh đổ đèo ra Quốc lộ 1, đến vị trí còn cách cổng Vườn quốc gia Bạch Mã khoảng 1km thì tông vào taluy dương bên trái.

Cú tông này khiến 18 người trên xe bị thương, trong đó, 6 bị thương nặng như gãy xương đùi, bả vai, chấn thương cổ…

Sau đó, các nạn nhân đều được lực lượng kiểm lâm, cán bộ Vườn quốc gia Bạch Mã cứu nạn đưa đi cấp cứu kịp thời. Tiếp đó, các nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Trung Ương Huế tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng Công an đã điều động lực lượng, phương tiện cứu hộ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

 

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 12/5: Xử nghiêm vụ xe Công an tông 2 mẹ con tử vong, 5 nghìn người 'diễu hành' phản đối tài xế rượu bia

Tin tai nạn giao thông mới nhất 12/5, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định khẳng định sẽ điều tra xử lý nghiêm vụ tai nạn xe biển xanh Công an va chạm làm 2 mẹ con tử vong, hơn 5 nghìn người sẽ đi bộ tại Hồ Gươm kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe” vào sáng nay.

 

Tin tai nạn giao thông ngày 11/5: Nữ tài xế lùi ô tô cán chết người, tài xế ma men cãi do ăn mít

Tin tai nạn giao thông ngày 11/5, thông tin diễn biến vụ việc nữ tài xế lùi ô tô cán chết người ở Hà Nội, bị CSGT kiểm tra tài xế "ma men" đổ lỗi do ăn mít.

 

Tin tai nạn giao thông mới nhất 10/5: Va chạm với xe biển xanh 2 mẹ con tử vong, Bộ GTVT phủ nhận đề xuất đặt tên 'trạm thu tiền'

Tin tai nạn giao thông mới nhất 10/5, thông tin diễn biến vụ tai nạn va chạm với xe biển xanh 2 mẹ con tử vong ở Bình Định, Bộ GTVT phủ nhận đề xuất đổi tên trạm thu phí thành trạm thu tiền.