Suicide Squad 2 có gì khác phiên bản đầu tiên?

Thứ hai, 16/10/2017, 22:18 PM

Nếu bạn là fan hâm mộ của DC, và đặc biệt là của bộ phim Suicide Squad (Biệt đội cảm từ) năm 2016, hãy chuẩn bị tinh thần đón chào Suicide Squad 2 và sự trở lại của bộ đôi Joker và Harley Quinn “chất như nước cất”.

s1
Suicide Squad 2

Biệt đội cảm tử - Suicide Squad của đạo diễn người Mỹ, David Ayer đã đại náo các rạp chiếu phim trên thế giới và để lại tiếng vang không hề nhẹ vào năm 2016. Như đã biết, vào thời điểm công chiếu bộ phim này, các nhà phê bình đã không tiếc lời chê bai. Tuy nhiên, khán giả lại tỏ ra dễ chấp nhận với những điều kỳ diệu và mới mẻ được thêm vào trong thế giới DC mở rộng này. Và kết quả là Suicide Squad đã đem về một khoản doanh thu không nhỏ, “chỉ” 750 triệu USD (hơn 17 nghìn tỷ đồng). Còn Suicide Squad 2 thì sao?

Tin mừng cho những fan hâm mộ của Biệt đội cảm tử: Harley Quinn và những người bạn sắp trở lại. Nhưng liệu Warner Bros có thể hoàn thành tiến độ đúng dự kiến? Liệu Harley có quyết định mặc một bộ cánh nhiều vải hơn khi tham gia “đập phá”? Đây là tất tần tật về Suicide Squad 2.

Ngày phát hành Suicide Squad 2?

Trang phim IMDb đã liệt Suicide Squad 2 vào danh sách những bộ phim ra mắt vào năm 2019, không có ngày cụ thể. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận nào về thông tin mà trang web phim nổi tiếng này đưa ra.

Mặc dù vậy, hãy cứ yên tâm vì thông tin về bộ phim Suicide Squad 2 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và nhà sản xuất cũng muốn được đẩy nhanh ngày ra mắt của nó. Warner Bros cũng đã cho biết, đây là một trong số những bộ phim đang được ưu tiên sản xuất của hãng này.

s2
Suicide Squad 2 liệu có còn đông đủ?

DCEU là chủ đề của rất nhiều các tác phẩm, bao gồm cả hai bộ phim mở rộng của Suicide Squad và Gotham City Sirens và một thước phim ngoại truyện khác về cặp đôi đình đám, Harley Quinn và Joker. Tuy thế, chúng đều là những tác phẩm chưa rõ ngày công bố. Ngoài ra, Justice League sẽ có mặt trong tháng 11 cùng với Aquaman vào năm 2018, Shazam và Wonder Woman 2 vào năm 2019, còn Cyborg và Green Lantern Corps sẽ ra mắt vào năm 2019.

Bạn cũng không nên quá lo lắng và hỏi khi nào Margot Robbie sẽ quay trở lại làm Harley Quinn, bởi cô ấy cũng không biết.

Suicide Squad 2 có những Ai? Sẽ thủ vai nào?

Có một số nhân vật sẽ quay trở lại bộ phim này, nhưng cũng có những nhân vật tốt nhất đừng nên quay lại thì hơn.

s3
Enchantress (Cara) sẽ không quay trở lại.

Theo thông tin gần đây, Will Smith, Margot Robbie và Jared Leto là những cái tên chính sẽ quay trở lại với Suicide Squad 2, lần lượt trong vai Deadshot, Harley Quinn và Joker. Joel Kinnman trong vai Rick Flag cũng cho biết, anh sẽ vẫn đảm nhiệm vai này, tuy nhiên, sẽ trong vai trò một đặc vụ đại diện cho chính phủ. Rất tiếc Cara Delevingne sẽ không trở lại như Enchantress và đây rõ ràng là một điều không thể hợp lý hơn.

Không có thông tin nào về vai diễn Katana, nữ sát thủ người Nhật, hay Adewale Akinnuoye-Agbaje trong vai Killer Croc với vẻ ngoài thô ráp, hoặc vai thuyền trưởng Boomerang do Jai Courtney thủ vai. Và quan trọng hơn, nếu “vị Chúa” thường xuất hiện trên màn hình di động, Amanda Waller, do Viola Davis thủ vai, cũng bị loại ra khỏi phim thì có lẽ, Suicide Squad 2 muốn loại luôn cả khán giả.

Ai sẽ là đạo diễn của Suicide Squad 2?

Rất tiếc, đạo diễn phần 1, David Ayer sẽ không đảm nhiệm vai trò này một lần nữa trong phần 2. Thay vào đó, anh lựa chọn bộ phim ngoại truyện mang tên Gotham City Sirens để làm việc. Đây là câu truyện kể về 3 người phụ nữ tuyệt vời đang cố gắng tìm ra con đường của mình trong thế giới rộng lớn.

Nhà làm phim về siêu anh hùng DC, Mel Gibson đã có buổi trò chuyện về bộ phim Suicide Squad 2 vào thời điểm đó, nhưng rốt cuộc, hãng phim Warner Bros đã quyết định: Đạo diễn Gavin O’Connor sẽ là câu trả lời cuối cùng cho phần 2 của bộ phim.

O’Connor đã từng làm việc với một trong những bộ phim về Người dơi (Batman). Ngoài ra, anh cũng từng tham gia vào bộ phim Warrior và Jane Got a Gun.

Cốt truyện Suicide Squad 2 thì sao?

s4
Cặp đôi huyền thoại Joker và Harley Quinn

Kế hoạch về nội dung của bộ phim dường như đã được tiết lộ, tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều những suy đoán xung quanh nó. Và đây có thể là thông tin chính thức:

Cốt truyện của Suicide Squad 2 sẽ đi theo nội dung cơ bản của những tình huống giữa Biệt đội cảm tử này và quý bà Amanda Waller, điều này có thể là một sứ mệnh mới nào đó. Và mong rằng họ sẽ làm các huống sống động hơn nữa.

Một trong những vấn đề khác mà bộ phim cần chú ý, đó là những chi tiết về ông vua Gotham, Joker. Hy vọng vằng, O’Connor sẽ biết cách khắc phục một trong những lời phê bình lớn nhất từng có dành cho Suicide Squad, đó là việc cắt đi quá nhiều chi tiết liên quan đến nhân vật Joker, do Leto thủ vai. Trên thực tế, đây là một vai diễn có ý nghĩa khá lớn, tác động vào cốt truyện. Bản thân Leto cũng từng khá bối rối với những gì đã xảy ra với vai diễn của mình trong Suicide Squad phần đầu.

Hướng đi chính của bộ phim là vậy, nhưng phải chăng, bộ phim nên thay đổi một chút giữa 2 phe của cuộc chiến này? Không biết Suicide Squad 2 sẽ ra sao nếu để cho Biệt đội cảm tử này chiến đấu với những anh hùng DC thực thụ, thay vì một thế lực hắc ám “bất thình lình” như Enchantress?

Bao giờ sẽ được xem trailer của Suicide Squad 2?

Câu trả lời là chưa đâu. Kịch bản phim thậm chí còn chưa được viết. Vì vậy, bạn đừng quá sốt ruột, cho tới cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Tuy nhiên, hãy theo dõi những thông tin về nó bởi đây là một sản phẩm đang được ưu tiên và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng.