Người phụ nữ đã phải trả giá đắt khi không thử dị ứng trước khi nhuộm cả đầu, Fox News ngày 18/12 đưa tin.
sung-hup-mat-va-dau-vi-di-ung-voi-thuoc-nhuom-toc
Julie Yacoub bị sưng tấy ở đầu, mặt và ngứa trên da đầu trong ba tuần sau khi nhuộm tóc.

Julie Yacoub, ở Australia, bị sưng tấy và ngứa ở đầu và mặt trong ba tuần sau khi nhuộm tóc. Theo Yacoub, ngày đầu tiên sau khi nhuộm tóc và gội đầu, cô không thấy có biểu hiện gì. Đến ngày thứ hai, cô bắt đầu bị ngứa và sưng ở cổ.

Phản ứng tiếp tục xấu đi và chẳng mấy chốc, mặt và cổ cô sưng vù. Yacoub đã uống thuốc kháng histamine và sau đó bác sĩ đã kê đơn thuốc steroid cho cô. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm.

“Trong suốt tối thứ Sáu (khi bắt đầu bị dị ứng) và đầu giờ sáng thứ Bảy, vùng quanh mắt tôi bị sưng rất tệ và đến 5 giờ sáng thứ Bảy, tôi không thể mở một mắt và mí mắt kia cũng gần như khép lại”, cô cho hay.

“Khi thức dậy vào sáng thứ Bảy, tôi không thể mở mắt ra, phản ứng ban đầu của tôi là hoảng loạn. Tôi liên lạc với mẹ và bà đã đưa tôi đến bệnh viện”, Yacoub nhớ lại. Lúc này cô cũng bị ngứa “điên cuồng”.

Cuối cùng bác sĩ xác định cô bị dị ứng với paraphenylenediamine (PPD), một hóa chất thường thấy trong thuốc nhuộm tóc sẫm màu có thể gây ra phản ứng mạnh ở một số người.

PPD cũng có thể được tìm thấy trong một số đồ trang điểm và thuốc xăm. Biến chứng của tình trạng dị ứng có thể gây tử vong bao gồm suy hô hấp, suy thận và phá vỡ các mô cơ, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Y khoa cho hay.

Cách đây 15 năm cô cũng bị phản ứng nhẹ với thuốc nhuộm tóc nhưng nghĩ đó là do người làm tóc đã xoa đầu cô quá mạnh.

“Tôi sẽ không bao giờ nhuộm tóc nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi về những phản ứng có thể xảy ra. Trên thực tế, các bác sĩ khuyến cáo phản ứng dị ứng lần sau có thể sẽ tồi tệ hơn”, cô nói.

Cơ quan Y tế Quốc gia Mỹ khuyên mọi người nên test áp bì (xét nghiệm dị ứng bằng một tấm dán) trước khi nhuộm tóc bất kể thuốc nhuộm đó thuộc thương hiệu nào. Test áp bì sẽ bao gồm việc đặt một lượng nhỏ thuốc nhuộm sau tai hoặc bên trong khuỷu tay và để nó khô nhằm xem liệu nó có bất kỳ kích ứng hoặc triệu chứng nào hay không.

 

Càng ăn nhiều loại thực phẩm quen thuộc này tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 lên 15%

Nghiên cứu mới đây khẳng định, những người thường xuyên ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích và thịt xông khói có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

 

Người đàn ông 'không thiết sống' do xương cá đâm trong họng không chịu ra

Sau khi đến một thầy mo trong làng để chữa hóc xương không khỏi, bệnh nhân nhập viện phẫu thuật mới có thể lấy di vật ra khỏi họng.

 

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/sung-hup-mat-va-dau-vi-di-ung-voi-thuoc-nhuom-toc-146403.html