Thế giới
18/02/2019 09:45Châu Âu ‘giật mình’ khi ông Trump yêu cầu nhận lại các phần tử IS
Ngày 17/2, trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục các quốc gia châu Âu nhận lại những công dân của nước mình bị bắt ở Syria khi gia nhập IS, RT đưa tin.
Ông đưa ra lựa chọn rằng châu Âu đưa các phần từ IS về nước hoặc Mỹ và các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria sẽ thả những người này.
Ngay lập tức, nhiều quốc gia lên tiếng từ chối hoặc do dự. Trong khi Đức bày tỏ những lo ngại về pháp lý thì Đan Mạch kiên quyết không chấp nhận.
"Chúng ta đang nói về những người nguy hiểm nhất thế giới. Chúng ta không nên đưa họ trở lại", người phát ngôn của Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho hay. Ông này mô tả lời kêu gọi của ông Trump là quá sớm, cho rằng tình hình ở Syria chưa ổn định.
Đức dường như tinh tế hơn trong việc bác bỏ yêu cầu của ông Trump, giải thích rằng về mặt lý thuyết, những người quốc tịch Đức chiến đấu trong hàng ngũ IS có quyền quay trở lại. Tuy nhiên, có một số trở ngại pháp lý khiến họ không thể trở lại ngay lập tức.
"Về nguyên tắc, tất cả công dân Đức và những người bị nghi ngờ đã chiến đấu vì cái gọi là IS đều có quyền trở lại", người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, giải thích rằng việc tiếp cận lãnh sự thích hợp đối với những cá nhân như vậy bắt buộc phải có trước khi quyết định bắt họ trở lại được đưa ra.
Chính phủ Bỉ phản ứng nặng nề hơn khi Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens cáo buộc ông Trump không tôn trọng các đồng minh châu Âu khi đưa ra yêu cầu bằng cách đó.
"Thật tốt nếu các quốc gia thân thiện đưa ra những yêu cầu kiểu này thông qua kênh ngoại giao thông thường thay vì một thông điệp trên Twitter vào giữa đêm", ông Geens nói và thúc giục châu Âu có giải pháp chung về vấn đề này.
Không trả lời trực tiếp yêu cầu của ông Trump, Ngoại trưởng Pháp Laurent Nuñez nói rằng Pháp tin các dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn sẽ không để cho các phần tử IS người Pháp đã bị bắt được tự do.
Tuy nhiên, ông có vẻ chấp nhận khả năng Pháp phải đối phó với việc nhận lại các công dân tham gia IS bị bắt.
"Dù sao đi nữa, nếu những cá nhân này trở lại lãnh thổ quốc gia, tất cả họ đều phải đối mặt với các thủ tục tố tụng tư pháp. Tất cả họ sẽ bị đưa ra xét xử và bị tống giam", ông nói.
Ở Anh, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid chủ trương loại bỏ việc "những cá nhân nguy hiểm" trở về Vương quốc Anh. Nếu trở về, họ sẽ bị truy tố "bất kể tuổi tác và giới tính".
Ông Trump sẽ đưa ra thông báo đặc biệt về Syria trong 24 giờ tớiNgày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố thông báo đặc biệt về Syria trong 24 giờ tới, Reuters đưa tin. |
Hai tàu bốc cháy gần Crimea đang trên đường đến SyriaHai tàu đang bơm khí hóa lỏng ở ngoài khơi Crimea thì bốc cháy đều thuộc diện trừng phạt của Mỹ. |
Israel tiếp tục không kích Syria, S-300 vẫn án binh bất độngNhững cuộc không kích của máy bay Israel vào lãnh thổ Syria đang diễn ra với tần suất ngày một dày đặc. |