Tài xế taxi nhập viện kiểm tra khi có triệu chứng cảm ho, sốt, đau họng

Thứ tư, 29/01/2020, 17:50 PM

Thường chở nhiều khách nước ngoài ở Hội An (Quảng Nam) nên khi có triệu chứng cảm ho, sốt, đau họng, tài xế taxi đã nhập viện kiểm tra, theo dõi.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Ngày 29/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam cho hay, bệnh viện này đang điều trị riêng cho một bệnh nhân có các triệu chứng cảm sốt, ho, đau họng.

Theo đó, nam bệnh nhân 31 tuổi, quê ở thị xã Điện Bàn, hành nghề lái xe taxi ở TP Hội An.

Khoảng 4 ngày qua, người này bị sốt, ho, đau họng tương tự các triệu chứng do virus corona mà truyền thông đã mô tả nên anh này lo sợ. Do đó, vào trưa ngày 28/1, người này đã đến bệnh viện trên để thăm khám.

Tại bệnh viện trên, tài xế này khai rằng, do làm nghề tài xế taxi ở Hội An, chở khách du lịch từ nhiều nước, trong đó có cả khách Trung Quốc nên anh lo sợ bị lây nhiễm bệnh virus corona.

Tiến hành kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốt siêu vi nhẹ. Tuy nhiên, bệnh viện cẩn trọng nên tiếp nhận bệnh nhân, đưa vào diện theo dõi riêng. Đến sáng ngày 29/1, tài xế này đã hết sốt, đỡ ho, các thông số đều bình thường.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam cho hay: “Yếu tố dịch tễ và các triệu chứng cho thấy bệnh nhân bị sốt bình thường, chứ không phải nhiễm virus corona như bệnh nhân và người nhà lo ngại”.

Trước đó, vào chiều 28/1, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, thông tin đồn đoán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam có nữ bệnh nhân nghi nhiễm virus corona đang được cách ly là không chính xác.

Theo ông Nguyễn Văn Hai, vào trưa ngày 27/1, nữ bệnh nhân 56 tuổi (quê ở TP Tam Kỳ) bị ho, sốt nên vào kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, các bác sĩ cho điều trị riêng và tiếp tục theo dõi các triệu chứng. Đến sáng ngày 28/1, bệnh nhân trên đã hết sốt nên đã được cho xuất viện.

Theo khai báo của bệnh nhân, trước đó, bà này đã sang Úc 2 tuần. Đến ngày 3/1, bà trở về TP Tam Kỳ. Trên đường về, nữ bệnh nhân có quá cảnh tại sân bay Malaysia hơn 1 giờ.

Đại diện Sở Y tế Quảng Nam thông tin, thời điểm đó cả Úc và Malaysia đều chưa có dịch. Thông thường, người bị nhiễm virus corona ủ và phát bệnh trong vòng 12 ngày, lâu nhất là 14 ngày, trong khi nữ bệnh nhân này bị ho, cảm sau 24 ngày kể từ ngày ở Úc trở về nhà. Vì vậy, ngành y tế hoàn toàn loại trừ trường hợp này.